Lương y đất Cảng chữa cho hàng nghìn người viêm đại tràng, dạ dày

ANTĐ - Nhờ bài thuốc đông y gia truyền, vị lương y đất Cảng đã chữa khỏi bệnh dạ dày và viêm đại tràng cho hàng ngàn người trên khắp mọi miền tổ quốc.

Nhờ bài thuốc gia truyền 15 đời của dòng họ Nguyễn Hữu, 40 năm qua lương y Nguyễn Hữu Toàn (số 482, lô 22C đường Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng) đã chữa khỏi bệnh dạ dày, viêm đại tràng cho hàng nghìn bệnh nhân trên khắp mọi miền tổ quốc. 

14 tuổi đã theo ông nội chữa bệnh

Không quá khó để tìm đến nhà của vị “thần y” trứ danh vùng đất hoa phượng đỏ này, bởi ông không chỉ nổi tiếng với bài thuốc quý chữa bệnh viêm loét dạ dày, đại tràng mà còn có biệt tài chữa vô sinh cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Chị Nguyễn Thị Lan (Ngô Quyền, Hải Phòng) hồ hởi cho biết: “Các anh tìm đúng thầy rồi đấy, chồng em bị viêm đại tràng mấy năm nay, chạy chữa nhiều nơi mà vẫn không khỏi. Mấy tháng trước được cô bạn cùng cơ quan mách đến nhà bác Toàn lấy thuốc, chồng em dùng liên tục giờ đỡ nhiều rồi, đi khám bác sĩ bảo không còn nguy hiểm nữa”.

Hơn 40 năm qua ông Toàn đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người

Là cháu nội của cố y sư Nguyễn Hữu Hách, một cao nhân nức tiếng về tài đức và y thuật  của viện Đông y Việt Nam, lương y Nguyễn Hữu Toàn từ nhỏ  đã được theo cha và ông nội đi khám bệnh ở nhiều vùng quê, thôn xóm. Để ý thấy đứa cháu nhỏ có năng khiếu thiên bẩm về thuốc nam, lại sáng dạ, chịu khó học hỏi, y sư Nguyễn Hữu Hách đã chỉ bảo cho Toàn những vị thuốc, cây thuốc đông y đầu tiên. Đồng thời truyền dạy những bài thuốc bí truyền của dòng họ, những kinh nghiệm quý báu mà ông tích lũy được trong suốt cuộc đời bốc thuốc chữa bệnh của mình.

“Năm lên 14 tuổi, khi theo ông nội đi khám bệnh ở các làng quê, thấy nhiều người dân vui mừng vì được ông chữa khỏi bệnh tôi thấy tự hào và thích thú lắm, hễ có thời gian là tôi lại lôi mấy quyển sách cũ về thuốc đông y ra học, chỗ nào không hiểu lại nhờ ông và cha chỉ giúp. Dần dần tôi ham mê và nghiền nghề thuốc lúc nào không biết, như ăn vào máu thịt vậy”, ông Toàn tâm sự. Trong số những bài thuốc quý được ông nội truyền dạy, Nguyễn Hữu Toàn đặc biệt quan tâm tới các chứng bệnh về dạ dày và đại tràng, nhờ chuyên tâm nghiên cứu sâu về căn bệnh này, ông đã cứu giúp cho hàng nghìn bệnh nhân.

Bài thuốc bí truyền

Ông Toàn cho biết: “Bệnh đại tràng thường gặp ở lứa tuổi trung niên nhưng hiện tại đang có xu hướng mắc nhiều ở giới trẻ do sinh hoạt không điều độ, lạm dụng bia rượu, thực phẩm không đảm bảo…Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là bị ung thư dạ dày hay đại tràng thì gần như không thể chữa, đe dọa đến tính mạng. Trường hợp của ca sĩ Trần Lập mới đây là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ”.

Bài thuốc gia truyền đặc trị bệnh viêm loét dạ dày, đại tràng của lương y Toàn gồm nhiều vị tiêu biểu như: Bạch Truật, Bạch Trược, Sài Hồ, Mộc Hương… Được ông nghiên cứu riêng, chế biến theo một quy trình an toàn, kĩ lưỡng nên có hiệu quả rất tốt. “Tôi bị viêm dạ dày đã lâu, có cảm giác hơi trướng bụng, nóng rát ở vùng thượng vị, thường bị ợ chua, sôi bụng, ăn xong cảm thấy buồn nôn, không có cảm giác ngon miệng… Tôi đi chữa nhiều nơi, cả đông lẫn tây y, tốn kém lắm mà chẳng khỏi. Được em họ ở Hải Phòng giới thiệu, tôi dùng thuốc của anh Toàn một thời gian thì thấy đỡ đau hẳn, mừng quá tôi uống liên tục 3 tháng giờ đã khỏi hoàn toàn”, anh Nguyễn Xuân Thịnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vui vẻ khoe. 

Anh Phạm Đình Quyết (Thanh Hà, Hải Dương) chia sẻ: “Em thường bị đầy chướng, khó tiêu mỗi khi ăn cơm, hay bị đau bụng và đi ngoài 2 – 3 lần/ngày. Mỗi khi ăn đồ lạ hay uống bia rượu là lại sôi bụng, phân lúc lỏng lúc nát rất thất thường. Sau khi uống 20 thang thuốc của bác Toàn thì em đỡ hẳn, nhưng thượng vị vẫn còn nóng rát. Em tiếp tục cắt thêm đợt thuốc thứ 2 về điều trị thì giờ đã khỏi hoàn toàn, ăn uống và đi ngoài bình thường”.
Lương y đất Cảng chữa cho hàng nghìn người viêm đại tràng, dạ dày ảnh 2Lương y Toàn kết hợp nhiều vị thuốc chữa bệnh.

Khỏi bệnh về đại tràng sau 20 năm chung sống

Lương y Toàn cho hay, viêm đại tràng là bệnh rất phổ biến, triệu chứng chủ yếu là đại tiện lỏng, đại tiện táo, đại tiện có nhầy, đại tiện không thoải mái.... Bệnh viêm đại tràng không dễ chữa, dễ chuyển sang mãn tính và tái đi tái lại nhiều lần .

Từ những hạn chế đó Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn đã nghiên cứu thành công bài thuốc đặc trị viêm đại tràng cấp và mãn tính. Bài thuốc là sự phối ngẫu giữa rất nhiều vị thuốc, có sự gia giảm phù hợp với cơ địa riêng của từng người bệnh. Thuốc có tác dụng: Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức đề kháng, tái tạo niêm mạc đại tràng. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị viêm đại tràng cấp và mãn tính. Giảm ngay các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, đi ngoài nhiều lần, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra bệnh nhân có thể uống kết hợp thuốc sắc và thuốc viên Viêm đại tràng hoàn để có hiệu quả tốt hơn.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hơn 40 năm qua lương y Nguyễn Hữu Toàn cứu chữa hàng trăm lượt người thoát khỏi bệnh viêm đại tràng, nhiều người tưởng rằng cả đời phải sống chung với bệnh, nhưng uống thuốc ông thời gian sau bệnh tình thuyên giảm, đi kiểm tra bác sĩ kết luận khỏi bệnh.

Lê Cường, sinh năm 1942, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Ở tuổi 70, cái tuổi mà các cụ vẫn nói là tuổi gần đất xa trời, tôi đã không nghĩ mình có thể dứt bỏ bệnh viêm đại tràng - căn bệnh đã theo tôi không dưới 20 năm. Trong thời gian đó, tôi thử nghiệm qua các loại thuốc Đông, Tây y cũng có cả. Thế nhưng, mọi loại thuốc với tôi gần như không có tác dụng, chỉ đỡ được thời gian đầu, sau đó lại bị lại. Thời gian đầu mỗi khi ăn uống những đồ ăn lạ, không hợp là bị đi ngoài phân lỏng. Cứ mỗi khi như thế tôi lại uống thuốc berberin, nhưng chỉ được thời gian đầu, sau đó uống thì không có tác dụng như trước nữa. Uống đủ các loại thuốc mà không khỏi nên tôi đã xác định sẽ chung sống cùng với nó cho tới khi nhắm mắt xuôi tay thôi".

Một lần tình cờ vào mạng internet, ông  tình cờ đọc được thông tin về phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn có thể chữa khỏi bệnh này. Nhiều bệnh nhân bị mãn tính nhiều năm sau khi uống thuốc của phòng khám bệnh đã khỏi hẳn. Ông gửi thư tới phòng khám để được tư vấn chữa bệnh. Được sự hướng dẫn tận tình của các bác sĩ, ông đã cắt thuốc về uống.

Sau 4 ngày uống thuốc, ông rất phấn khởi vì phân đi đã thành khuôn, hiện tượng đau bụng, sôi bụng không còn nữa. Thế nhưng đến ngày thứ 5 thì lại xuất hiện đầy bụng, sôi bụng, đi ngoài phân lỏng nát. Ông chuyển sang ăn cháo thịt nạc cho dễ tiêu, nhưng cũng không đỡ hơn là mấy.  Ông gửi thư lại phòng khám để hỏi tình trạng bệnh của mình. Bác sĩ khuyên tiếp tục uống thuốc, đây là phản ứng bình thường sau khi uống thuốc thôi. Hiện tượng này sẽ thuyên giảm dần sau đó hết hẳn.

“Tiếp tục kiên trì uống thuốc thì tôi thấy đúng như bác sĩ nói, các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, sôi bụng, đi ngoài phân lỏng nát, đi ngoài nhiều lần đều giảm dần và sau đó hết hẳn. Sau 60 thang thì các triệu chứng bệnh đã đỡ rất nhiều. Sau 80 thang thuốc thì bệnh của tôi gần như khỏi hẳn”, ông Cường kể.

Chị Hà Mỹ Duyên 38 tuổi (trú tại phường 6, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh) thường xuyên đau đau âm ỉ ở vùng bụng dưới, đi khám bác sĩ kết luận bệnh hội chứng kích thích, viêm đại tràng. Chị Duyên uống nhiều  loại thuốc. Khi uống thuốc thì thấy đỡ, nhưng không uống thuốc thì lại đau, bệnh cứ tái đi, tái lại nhiều lần. Nghe tiếng ông Toàn chữa hiệu quả căn bệnh này chị tìm đến chữa. “Tôi uống hết gần 70 thang thuốc của phòng khám, hiện nay trong ruột cũng bình thường, không còn cảm giác bị nóng rát như trước kia nữa, đi ngoài cũng bình thường. Tôi  ăn nhiều đồ ăn mà không bị đau bụng như trước kia nữa, không cần phải uống thuốc nữa. Thuốc của lương y Toàn chữa rất hiệu nghiệm”, chị Duyên kể.

Chữa bệnh miễn phí người nghèo

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” luôn là tôn chỉ và là phương châm sống của lương y Nguyễn Hữu Toàn. Ngoài thời gian dành để trau dồi kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu, tìm tòi ra những bài thuốc, vị thuốc mới thì ông luôn đề cao trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Trong những ngày lễ hay dịp đặc biệt, phòng khám đông y Nguyễn Hữu Toàn thường tổ chức các đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách… Những bệnh nhân ở xa không có điều kiện đi lại thì có thể gọi điện và nói rõ bệnh tình, triệu chứng, tôi sẽ ghi chép rồi chẩn đoán và gửi thuốc cho họ. Nhà bệnh nhân nào khó khăn quá thì tôi tới tận nơi khám bệnh và không lấy tiền thuốc, làm cái nghề này cốt yếu ở cái tâm, một chữ tâm mới bằng ba chữ tài”, ông Toàn bộc bạch.

Lãnh đạo  Hội đông Y TP Hải Phòng cho biết: Với những đóng góp tích cực của mình cho địa phương cũng như nền y học cổ truyền Việt Nam, năm 2000, lương y Toàn  đã được Bộ Y tế tặng thưởng danh hiệu “lương y cấp quốc gia”. Gia đình lương y Nguyễn Hữu Toàn nổi tiếng là có bài thuốc quý chữa bệnh viêm loét dạ dày, đại tràng, vô sinh từ rất lâu đời.

Cá nhân ông Toàn cũng  có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng nói riêng và hội động y thành phố nói chung. Góp phần đảm bảo giữ gìn sức khỏe của người dân địa phương, là tấm gương sáng điển hình cho thế hệ trẻ noi theo.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu người bệnh ở khu vực Hà Nội, lương y Toàn xây dựng cơ sở khám chữa bệnh tại địa chỉ số 16, lô 1B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại tư vấn: 19006834.