Lương y chữa 5.000 ca bệnh ung thư: Dặn bệnh nhân đeo “pháp bảo”, kiêng đi đám ma

ANTĐ - Mấy ngày nay, dư luận đang phát sốt về thông tin một người có khả năng chữa bệnh ung thư ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng đặc biệt của vị lương y này. Để làm rõ vấn đề, sáng 5-5, phóng viên ANTĐ đã đến địa chỉ trên và tiếp xúc với một số bệnh nhân đang khám bệnh tại đây…

Lương y chữa 5.000 ca bệnh ung thư: Dặn bệnh nhân đeo “pháp bảo”, kiêng đi đám ma ảnh 1Bên ngoài phòng khám sáng 5-5

Có bệnh vái tứ phương

Khi chúng tôi có mặt tại phòng khám vào khoảng 10h sáng, số người đến xếp hàng chờ lấy số, khám bệnh, lấy thuốc đã khá đông… Sau một hồi chen chúc, chúng tôi mới vào được khu vực phát số và được nhân viên trực cho biết: “Số khám chữa bệnh trong buổi sáng đã hết, có thể lấy số buổi chiều. Còn việc khi nào được khám thì cứ về nhà chờ điện thoại”… Ngay sau lưng nhân viên này là tấm bảng có kích cỡ khá lớn trên đó ghi “Khám chữa các chứng bệnh”, nói chung đủ các loại bệnh: bệnh khớp, thận, gan mật, tiêu hóa, hô hấp, phụ khoa, tiết niệu, tim mạch, thần kinh… và không thể thiếu là bệnh ung thư và miễn dịch.

Tìm hiểu sơ bộ, được biết hầu hết những người có mặt tại phòng khám đến từ các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam… Có người tuy đã lấy số nhưng phải đến cuối tuần mới được khám. Ngoài số ít bệnh nhân đã điều trị từ mấy tháng trước thì phần lớn đều đến khám lần đầu qua những thông tin họ đọc được trên báo mạng và qua được người khác mách. Bà N.T.T – người nhà của một bệnh nhân đến từ thành phố Phủ Lý, Hà Nam cho biết, bố bà bị ung thư tuyến giáp.

Do lo ngại phẫu thuật ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên khi nghe tin ở Hà Nội có lương y có thể chữa bệnh ung thư, bà T đã đưa bố đến đây khám và mua thuốc. Hiện bố bà T đã uống thuốc được 4 tháng với số tiền thuốc trên 3 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, khi được hỏi về kết quả điều trị, bà T thở dài: “Sức khỏe bố tôi có phần yếu đi. Tôi khuyên ông đến bệnh viện để kiểm tra lại thì ông kiên quyết không đi, nên cũng không biết việc uống thuốc ở đây có tác dụng không. Thôi thì, vừa uống vừa hi vọng, dù đã tốn không ít tiền”.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, ông L.V.P ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng có mặt ở phòng khám từ khá sớm. Ông P chia sẻ, vợ ông bị ung thư dạ dày, dù đã điều trị ở nhiều nơi với nhiều phương pháp khác nhau nhưng tình trạng bệnh vẫn chưa chuyển biến. Do vậy, khi đọc được thông tin trên mạng về phòng khám Đông y ở Hà Nội có thể chữa khỏi bệnh ung thư,  con gái ông đang ở nước ngoài đã gọi điện về cho bố. “Chưa biết có tác dụng hay không nên tôi dự định sẽ lấy thuốc trong vài tháng đầu, sau đó đưa vợ đi kiểm tra lại. Nếu thấy tốt thì uống tiếp, không biến chuyển thì dừng. Có bệnh phải vái tứ phương vậy”, ông P tâm sự. 

Không chỉ khám bệnh, bán thuốc, phòng khám này còn tiến hành điều trị một số bệnh bằng phương pháp châm cứu… Việc khám bệnh chủ yếu là xem qua những tấm phim đã chụp, hồ sơ bệnh án, qua lời kể và quan sát vẻ bề ngoài của bệnh nhân… Thông thường, thuốc được bán với giá khoảng 3 triệu đồng/liều dùng trong 1 tháng. Khi  mua thuốc, bệnh nhân sẽ được phát tờ giấy “Hướng dẫn sử dụng thuốc” có chữ ký của lương y… Theo tờ hướng dẫn của một bệnh nhân, ngoài một số loại thuốc uống như thuốc sắc, Anti-U100, Peace life…, bệnh nhân còn phải đeo 1 vật có tên “pháp bảo” với thời gian 15 ngày thay 1 cái. Cũng theo lời dặn của lương y, bệnh nhân phải “kiêng bị kích thích, stress và… đi đám ma”.

Lương y chữa 5.000 ca bệnh ung thư: Dặn bệnh nhân đeo “pháp bảo”, kiêng đi đám ma ảnh 2Bảng “Khám chữa các chứng bệnh” trong phòng khám

Lỗi là do… báo mạng(?!)

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám Đông y Thọ Xuân Đường của Lương y Phùng Tuấn Giang đã hoạt động trên địa bàn Hà Nội nhiều năm nay theo giấy phép được Sở Y tế cấp. Cũng giống như các cơ sở y tế tư nhân khác trên địa bàn, phòng khám này vẫn được ngành y tế, cơ quan chức năng ở địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát nhưng chưa phát hiện hiện tượng quảng cáo chữa khỏi bệnh ung thư.

Mới đây khi một tờ báo mạng đưa tin lương y này nói đã chữa cho 5.000 bệnh nhân ung thư khỏi, đỡ bệnh, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu Phòng Y tế quận Thanh Xuân kiểm tra, xác minh thông tin. Hiện Phòng Y tế quận Thanh Xuân đã trực tiếp làm việc với lương y Phùng Tuấn Giang và sẽ có báo cáo gửi lên Sở về kết quả cuộc kiểm tra này.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ thông tin ban đầu về kết quả cuộc kiểm tra, bác sĩ Vũ Thị Kim Thu, Trưởng phòng Y tế quận Thanh Xuân cho biết, tại thời điểm kiểm tra phòng khám Thọ Xuân Đường cuối tuần qua, lương y Phùng Tuấn Giang - chủ nhiệm phòng khám có mặt tại cơ sở và đang khám cho người bệnh. Cơ sở xuất trình đầy đủ giấy phép hoạt động, hoạt động đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép. Lương y này cho biết cơ sở của mình hành nghề Đông y gia truyền, bản thân lương y cũng đã hành nghề trên 20 năm (trước đây ở Thường Tín, mới chuyển về quận Thanh Xuân vài năm nay). Trong quá trình hành nghề trên địa bàn phường Nhân Chính, phòng khám này cũng được Phòng Y tế quận Thanh Xuân kiểm tra định kỳ tối thiểu mỗi năm 2 lần.

Riêng về thông tin chữa khỏi bệnh ung thư, theo bà Vũ Thị Kim Thu, khi làm việc với lương y Phùng Tuấn Giang, lương y này khẳng định mình không hề quảng cáo đã chữa cho 5.000 bệnh nhân ung thư khỏi hoặc đỡ bệnh như trên một bài báo mạng viết. “Cụ thể, lương y Phùng Tuấn Giang nói trong suốt thời gian hành nghề ông đã từng điều trị cho trên 5.000 bệnh nhân với đủ các loại bệnh, trong đó có cả bệnh nhân ung thư và cũng có những bệnh nhân đã kéo dài được cuộc sống. Chúng tôi đã yêu cầu phòng khám này photocopy toàn bộ hồ sơ bệnh án những bệnh nhân ung thư đã từng chữa trị tại đây gửi Phòng Y tế, đồng thời yêu cầu phòng khám phải khắc phục ngay, không được quảng cáo hoặc tuyên truyền để người dân hiểu nhầm là có thể chữa khỏi ung thư” – bà Thu nói.

Ở góc độ quản lý nhà nước trên địa bàn, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) khẳng định, phòng khám Thọ Xuân Đường hoạt động có phép và đến nay phường chưa nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo nào của người dân liên quan đến hoạt động của phòng khám này. Còn việc phòng khám có chữa khỏi bệnh ung thư hay không, UBND phường không kết luận được.

Có thể chữa khỏi ung thư nếu…. chẩn đoán nhầm

Để khẳng định Đông y có thể chữa khỏi được ung thư hay không, chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Bác sĩ Hướng nói vui: “Bản thân tôi cũng đã chữa được cho không ít bệnh nhân ung thư, có người kéo dài được cuộc sống đến 100 tuổi, nhưng với điều kiện đó là những trường hợp Tây y chẩn đoán ung thư nhầm”. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng khẳng định, đến thời điểm này trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về ung thư nhưng chưa có kết quả, kể cả trong Tây y lẫn Đông y chưa có nơi nào khẳng định chữa trị thành công bệnh ung thư. Cũng theo bác sĩ Hướng, với Đông y, việc chữa trị chỉ có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể trạng cho người bệnh ung thư, giúp người bệnh kéo dài thêm được cuộc sống càng lâu càng tốt và thực tế một số bệnh nhân ung thư có thể kéo dài cuộc sống tối đa đến 3-4 năm.