Luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân

ANTĐ - Trong chương trình thăm và làm việc tại Hà Nội, sáng 31-7, đoàn đại biểu người có uy tín, già làng, trưởng bản tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm Bộ Công an. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh 2 đã đón tiếp thân mật.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

cùng các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng

Theo đồng chí Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần đoàn kết, đi đầu trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT. Cũng tại buổi tiếp, những người có uy tín tiêu biểu đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những chính sách thiết thực góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ kháng chiến năm xưa. 

Đánh giá cao vai trò gương mẫu đi đầu của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong cuộc sống cũng như thực hiện phong trào cách mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, đấu tranh với các hoạt động xấu chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc. Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định sẽ đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách nhằm hỗ trợ, quan tâm hơn nữa để đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm lập nghiệp, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ ở địa phương. 

Trong quá trình công tác và chiến đấu, cán bộ chiến sĩ CAND luôn gắn bó với các đồng bào dân tộc và được đùm bọc, giúp đỡ, che chở bảo vệ. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tiếp theo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bằng uy tín, sức lực, trí tuệ của mình để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc và ANTT ở địa phương, xây dựng buôn làng quê hương ngày càng giàu đẹp.