Lùm xùm bản quyền cuốn sách tâm linh "Trò chuyện với cõi vô hình" giữa First News- Trí Việt và Thái Hà Books

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Trò chuyện với cõi vô hình", cuốn sách vừa được Thái Hà Books xuất bản vào tháng 2/2021 lập tức bị công ty First News- Trí Việt tố vi phạm bản quyền cuốn sách "Sống giữa hai thế giới, trò chuyện với cõi vô hình", từng được đơn vị này xuất bản năm 2017 với nội dung giống tới 90%. 

Cuốn tự truyện "Sống giữa hai thế giới, trò chuyện với cõi vô hình" viết về câu chuyện của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm (Hòa Bình), đã được cấp giấy phép xuất bản do NXB Hội Nhà Văn, và họp báo ra mắt sách vào ngày 14/5/2017 tại TPHCM.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty Trí Việt-First News, bản quyền cuốn sách thuộc về 3 bên. Một là công ty First News - Trí Việt là đơn vị lên ý tưởng, hợp đồng nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút tự truyện thay Hoàng Thị Thiêm.

First News - Trí Việt tổ chức ý tưởng, biên tập, bổ sung tư liệu, đặt tên sách và hoàn thành cuốn sách. Hai là nhân vật được chấp bút: Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm. Ba là người chấp bút: Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà.

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà (bên trái) chụp ảnh cùng nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà (bên trái) chụp ảnh cùng nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm

“Quá trình thực hiện cuốn sách này vô cùng vất vả, gian nan từ khâu thực hiện, biên tập, xin giấy phép và phát hành. Một cuốn sách về đề tài tâm linh không thể vội vã được. Trong ròng rã suốt 4 năm, từ khi lên ý tưởng cho đến khi cuốn sách ra mắt và được đón nhận nồng nhiệt là công sức của cả một ekip. Tôi là người trực tiếp biên tập cuốn sách này cùng đại tá Nguyễn Huy Toàn”, ông Nguyễn Văn Phước kể.

Sau lần ra mắt đầu tiên nhận được sự đón đợi của độc giả, ngày 8/5/2017 cuốn sách được tái bản theo giấy phép 441/QĐ - NXBHNV của NXB Hội Nhà Văn. Tuy nhiên, nhân vật Hoàng Thị Thiêm đột ngột đề nghị loại bỏ người chấp bút Nguyễn Thị Việt Hà vì cho rằng, cuốn sách do chính bà viết.

Ông Nguyễn Văn Phước không đồng ý việc này và khẳng định với bà Thiêm: Cuốn sách tái bản vẫn giữ nguyên tên Nguyễn Thị Việt Hà, bởi lẽ, đây thật sự là người chấp bút và đáng được hưởng lợi nhuận từ hợp đồng.

Buổi ra mắt cuốn sách "Trò chuyện với cõi vô hình"

Buổi ra mắt cuốn sách "Trò chuyện với cõi vô hình"

"First News không đồng ý, vì điều đó không trung thực, không đúng với sự thật, nên cuốn sách đã không được tái bản nữa", ông Phước chia sẻ thêm.

Sự việc sẽ dừng lại ở đó nhưng bất ngờ đã xảy ra. Ngày 2/2/2021, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất hiện một cuốn sách do Thái Hà Books phát hành, cuốn sách này có tựa đề và nội dung tương tự 90% cuốn “Trò chuyện với cõi vô hình” đã được First News- Trí Việt xuất bản vào tháng 5/2017.

Trước những phản ứng của First News, Thái Hà Books đã ra thông cáo khẳng định căn cứ pháp lý xuất bản cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình”.

Căn cứ thứ nhất là cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” lần đầu tiên được xuất bản theo ‘Hợp đồng cho phép xuất bản tác phẩm’ ký ngày 05/7/2016 giữa First News – Trí Việt và tác giả Hoàng Thị Thiêm đã khẳng định: Tác giả Hoàng Thị Thiêm là chủ sở hữu tác phẩm. First News – Trí Việt là bên xuất bản. Bà Nguyễn Thị Việt Hà là biên tập ghi chép. Theo quy định về Quyền Tác giả, Người biên tập là người có trách nhiệm “gia công” về mặt chữ nghĩa, tổ chức thiết kế trang bìa, theo dõi chất lượng in ấn tác phẩm. Do đó, người làm công tác biên tập không được hưởng quyền tác giả.

Căn cứ thứ 2 là sau nhiều lần chủ sở hữu tác phẩm đã gửi văn bản thanh lý hợp đồng tới First News – Trí Việt mà không nhận được phản hồi thì ngày 08/5/2019 tác giả Hoàng Thị Thiêm đã gửi “Thông báo đơn phương chấm dứt hợp tác” tới First News – Trí Việt. Nội dung bản Thông báo cũng nêu rõ lí do đơn phương chấm dứt hợp tác là: First News - Trí Việt đã vi phạm điều 4 khoản a của hợp đồng đã ký.

Căn cứ thứ 3 là Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được cấp bởi Cục Bản quyền tác giả ngày 10/04/2018 đã chứng nhận Bà Hoàng Thị Thiêm là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm “Trò chuyện với cõi vô hình”.

Căn cứ thứ 4 là trước và trong quá trình xuất bản, Thái Hà Books không nhận được bất cứ thông tin bằng văn bản nào về việc tranh chấp bản quyền của tác phẩm này.

Căn cứ thứ 5 là đến thời điểm hiện tại, 8h30 ngày 26/2/2021, Thái Hà Books chưa nhận được bất cứ chứng từ hay căn cứ pháp luật nào chứng minh quyền sở hữu tác phẩm khác với những văn bản tài liệu mà chúng tôi đang có.

Cuốn sách do First News xuất bản năm 2017

Cuốn sách do First News xuất bản năm 2017

Căn cứ thứ 6 là đến thời điểm hiện tại, 8h30 ngày 26/02/2021, Thái Hà Books chưa nhận được bất cứ công văn hay thông báo chính thức nào từ phía First News – Trí Việt và bà Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị dừng xuất bản cuốn sách.

Bằng văn bản này và với các căn cứ pháp lý đã nêu trên, Thái Hà Books khẳng định việc xuất bản cuốn sách hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Đồng thời, Thái Hà Books cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News – Trí Việt và bà Nguyễn Thị Việt Hà dừng việc đưa những thông tin không chính thống để hạ uy tín và bôi nhọ Thái Hà Books trên các trang mạng xã hội và báo chí.

"Thái Hà Books sẽ lập vi bằng những bình luận và thông tin sai sự thật, những ngôn từ không có căn cứ nhằm bôi nhọ và làm xấu hình ảnh của Thái Hà Books"- thông cáo nêu rõ.