Lùi thời gian tuyên án vụ kinh doanh đa cấp vì... sự cố bất ngờ

ANTĐ - Như Báo ANTĐ thông tin, sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, chiều 2-8, Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết về vụ án Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn. Tuy nhiên, một sự cố khá hy hữu đã xảy ra nên các quyết định của tòa án vẫn chưa thể công bố.

Cụ thể, gần 15h chiều nay, bước vào hội trường xử án ở vụ án Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn bị truy tố về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản”, trên bàn HĐXX chỉ có Thẩm phán Lê Thị Hợp cùng một vị Hội thẩm nhân dân.

Và rồi ngay khi mọi người trong hội trường xét xử ổn định chỗ ngồi, vị chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Lê Thị Hợp cho biết: “Theo như thông báo với mọi người, chiều nay, Tòa án Hà Nội sẽ tuyên án vụ án Lâm Phúc Hùng. Tuy nhiên, do một vị hội thẩm trong HĐXX vừa bị ốm vào sáng nay nên tòa quyết định lùi thời gian tuyên án vào chiều mùng 8-8 tới đây”.

"Trùm" kinh doanh đa cấp Lâm Phúc Hùng (trên cùng) cùng đồng phạm khi nói lời sau cùng tại phiên tòa

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo ANTĐ, lý do phải lùi thời điểm đưa ra các phán quyết đối với Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn như thông báo của HĐXX là hoàn toàn chính xác. Bởi sáng nay, vị Hội thẩm nhân dân vắng mặt ở thời điểm tuyên án vụ án kinh doanh đa cấp bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, được biết thương tích của vị Hội thẩm nhân dân này không quá nghiêm trọng.      

Như Báo ANTĐ thông tin, trong các ngày từ 18-7 đến 2-8 (kể cả thời gian nghị án), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử “trùm” kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (gọi tắt là DHV) cùng đồng bọn.

Quá trình thẩm vấn và tranh luận tại phiên tòa cho thấy, từ năm 2010 đến 2012, cựu Tổng giám đốc DHV cùng 8 bị cáo trong vụ án đã khiến gần 11.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nộp tổng cộng gần 80 tỷ đồng vào hệ thống DHT (mạng lưới kinh doanh đa cấp thương mại điện tử) do một đối tượng người nước ngoài quản lý.

Bằng việc phát triển mạng lưới kinh doanh đa cấp tại Việt Nam với “gói sản phẩm du lịch” 4 ngày 3 đêm tại các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao hoặc các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới trong khoảng thời gian nêu trên, Lâm Phúc Hùng cùng 8 bị cáo liên quan đã “bỏ túi” hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.