Lực sỹ trẻ Thạch Kim Tuấn đoạt 3 HCĐ thế giới

ANTĐ - Rạng sáng nay 22-10, lực sỹ trẻ Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành 3 HCĐ tại giải cử tạ thế giới 2013 diễn ra tại Wroclaw (Ba Lan). Một VĐV khác của Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng Tư.

Cả Kim Tuấn và Quốc Toàn đều thi đấu ở nhóm A hạng 56kg nam, cùng 7 lực sỹ khác.

Hai đối thủ chính cạnh tranh HCV với 2 VĐV Việt Nam là Om Yun Chol (HDCND Triều Tiên, vô địch Olympic 2012) và Long Qingquan (Trung Quốc, vô địch Olympic 2008).

Ở phần thi cử giật, Om Yun Chol nâng thành công mức 124kg, Thạch Kim Tuấn và Long Qingquan cùng nâng được mức tạ 126kg. Trong khi Quốc Toàn nâng lần 2 thành công mức 125kg nhưng không chinh phục được mức 127kg ở lần nâng sau đó.

Thạch Kim Tuấn lần đầu đoạt 3 HCĐ ở giải VĐTG


Trong khi đó, cả Om Yun Chol và Long Qingquan lần lượt thành công với mức 127kg và 130kg ở lần giật thứ 2, còn Kim Tuấn liên tiếp thất bại ở mức 130kg (lần thứ hai) và 131kg (lần thứ 3) nên đành chấp nhận HCĐ.

Bước sang nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn dù thành công trong cả 3 lần đẩy với mức tạ nâng dần 152kg, 155kg và 157kg nhưng chỉ giành HCĐ. HCB thuộc về Long Qingquan (cùng mức tạ 157kg nhưng hơn Kim Tuấn chỉ số phụ). Om Yun Chol giành HCV thuyết phục khi thành công với mức tạ 162kg ngay lần đẩy đầu tiên. Còn Quốc Toàn một lần nữa xếp hạng Tư sau khi thất bại ở mức 157 kg.

Tính tổng cử, Om Yun Chol đoạt HCV với 289kg, HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Long Qingquan (287kg) và Thạch Kim Tuấn (285kg). Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng Tư với tổng cử 278kg.

3 HCĐ là thành tích tốt nhất của Thạch Kim Tuấn ở giải VĐTG. Đây là động lực để VĐV người TP HCM phấn đấu giành HCV SEA Games 27, sẽ diễn ra tại Myanmar vào tháng 12 tới.