Lực sỹ Thạch Kim Tuấn “chóng mặt” vì tiền thưởng

ANTĐ - Kết thúc một năm thi đấu thành công rực rỡ, Thạch Kim Tuấn nhận số tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng. Anh chính là VĐV đỉnh cao kiếm tiền giỏi nhất làng thể thao Việt Nam năm 2014.

Nối tiếp thành công của SEA Games 2013 với tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam, Thạch Kim Tuấn bước vào năm 2014 với những kỷ lục mới ở hạng cân sở trường là 56kg nam. Sau một năm miệt mài khổ luyện, thi đấu, lực sỹ 20 tuổi gây ấn tượng khi đoạt 3 HCV và 2 kỷ lục giải trẻ thế giới; 1 HCB, 1 kỷ lục ASIAD; 1 HCV và 2 HCB giải VĐTG; 3 HCV Đại hội TDTT toàn quốc.

Theo chế độ của nhà nước, HCV-HCB-HCĐ thế giới dành cho môn thể thao nhóm I như cử tạ lần lượt nhận 85-45-35 triệu đồng/huy chương, phá kỷ lục nhận thêm 55 triệu đồng/kỷ lục. Còn đoạt HCV-HCB-HCĐ châu Á lần lượt nhận 70-35-25 triệu đồng/huy chương và 25 triệu đồng/kỷ lục.

Ngoài số tiền trên, Sở VH-TT&DL TP.HCM - đơn vị chủ quản của Kim Tuấn, thưởng tiền bằng 115% số tiền theo quy định của Nhà nước. Cùng với đó là tiền thưởng nóng, thưởng theo hợp đồng quảng cáo của các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Tổng số tiền thưởng huy chương mà Kim Tuấn nhận được khoảng 1 tỷ đồng.

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn “chóng mặt” vì tiền thưởng ảnh 1

HLV Huỳnh Hữu Chí (phải) tự hào có học trò Thạch Kim Tuấn

Ngoài ra, với việc đoạt huy chương châu Á và thế giới, lực sỹ 20 tuổi này còn được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt từ đơn vị chủ quản. Đây cũng là khoản tiền khiến Kim Tuấn "chóng mặt" khi tính toán.

Theo ông Huỳnh Hữu Chí - HLV của Kim Tuấn, năm 2013, với thành tích tại giải trẻ thế giới, Kim Tuấn được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng. Do giải trẻ thế giới mỗi năm một lần nên hỗ trợ này kéo dài một năm. Đến tháng 6-214, Kim Tuấn tiếp tục đoạt HCV giải trẻ thế giới nên hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng kéo dài đến tháng 6 năm sau. Tuy nhiên đến ASIAD vào tháng 9, Kim Tuấn lại xuất sắc đoạt HCB. Do ASIAD là giải đấu 4 năm 1 lần nên Kim Tuấn được hưởng trợ cấp 10 triệu đồng/tháng đến tháng 9-2018. Và mới đây là giải VĐTG hồi tháng 11-2014, Kim Tuấn xuất sắc đoạt HCV nên mức trợ cấp tiếp tục thay đổi.

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn “chóng mặt” vì tiền thưởng ảnh 2

Thạch Kim Tuấn hướng tới tấm huy chương Olympic Brazil 2016

"Tấm HCV thế giới giúp Kim Tuấn được nâng mức trợ cấp lên 15 triệu đồng/tháng. Nhưng giải mỗi năm một lần nên mức này kéo dài đến tháng 11-2015. Sau đó, nếu không đoạt thêm thành tích ở cấp độ thế giới thì Kim Tuấn trở lại nhận mức 10 triệu đồng/tháng. Song thầy trò đang quyết tâm đoạt huy chương Olympic Brazil 2016 để kéo mức trợ cấp 15 triệu đồng/tháng đến hết năm 2020", HLV Huỳnh Hữu Chí cho hay.

Như vậy cộng với số tiền gần 500 triệu trợ cấp của đơn vị chủ quản, Thạch Kim Tuấn nhận khoảng 1,5 tỷ tiền thưởng. Số tiền thưởng này chắc chắn sẽ không dừng lại khi lực sỹ 20 tuổi đang quyết tâm chinh phục thêm nhiều huy chương nữa trong tương lai.

Theo kế hoạch, Thạch Kim Tuấn sẽ tập huấn trở lại từ ngày 1-1-2015 để chuẩn bị cho những mục tiêu của năm mới. Do môn cử tạ bị cắt bỏ tại SEA Games 2015 nên BHL đội tuyển đang hướng tới các giải quốc tế khác cho Kim Tuấn.

 Tuổi 20 đáng nhớ của Thạch Kim Tuấn

Lực sỹ sinh 1994, Thạch Kim Tuấn có một năm 2014 thi đấu cực kỳ thành công.

Tại giải vô địch trẻ thế giới kết thúc cuối tháng 6 vừa qua tại Nga, hạng 56kg nam, Kim Tuấn giành 3 HCV (cử giật 133kg, cử đẩy 160kg, tổng cử 293kg) và phá kỷ lục trẻ thế giới của Long Quingquan tại Thế vận hội 2008 ở 2 nội dung cử giật (132kg) và tổng cử (292kg). Kết thúc giải, lực sỹ của Việt Nam được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất giải. Với thành tích này, Kim Tuấn vươn lên giữ vị trí số 1 trẻ thế giới.

Tuổi 20 đáng nhớ của Thạch Kim Tuấn Lực sỹ sinh 1994, Thạch Kim Tuấn có một năm 2014 thi đấu cực kỳ thành công. Tại giải vô địch trẻ thế giới kết thúc cuối tháng 6 vừa qua tại Nga, hạng 56kg nam, Kim Tuấn giành 3 HCV (cử giật 133kg, cử đẩy 160kg, tổng cử 293kg) và phá kỷ lục trẻ thế giới của Long Quingquan tại Thế vận hội 2008 ở 2 nội dung cử giật (132kg) và tổng cử (292kg). Kết thúc giải, lực sỹ của Việt Nam được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất giải. Với thành tích này, Kim Tuấn vươn lên giữ vị trí số 1 trẻ thế giới. Thạch Kim Tuấn xuất hiện trên bìa tạp chí cử tạ thế giới năm 2014 Đến ASIAD 2014 vào tháng 9 tổ chức tại Hàn Quốc, Kim Tuấn tiếp tục tỏa sáng khi mang về tấm HCB đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại sân chơi châu lục, với thông số cử giật 134kg (phá kỷ lục châu Á), cử đẩy 160kg và tổng cử 294kg. Mới đây tại giải VĐTG 2014 tại Kazakhstan, chàng lực sỹ quê Bình Thuận tiếp tục gây ấn tượng khi giành HCV cử giật (135kg), và 2 HCB cử đẩy (161kg) và tổng cử (296kg). Đây cũng là thành tích thi đấu tốt nhất mà Thạch Kim Tuấn đạt được tính tới thời điểm này.Thạch Kim Tuấn xuất hiện trên bìa tạp chí cử tạ thế giới năm 2014

Đến ASIAD 2014 vào tháng 9 tổ chức tại Hàn Quốc, Kim Tuấn tiếp tục tỏa sáng khi mang về tấm HCB đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại sân chơi châu lục, với thông số cử giật 134kg (phá kỷ lục châu Á), cử đẩy 160kg và tổng cử 294kg.

Mới đây tại giải VĐTG 2014 tại Kazakhstan, chàng lực sỹ quê Bình Thuận tiếp tục gây ấn tượng khi giành HCV cử giật (135kg), và 2 HCB cử đẩy (161kg) và tổng cử (296kg). Đây cũng là thành tích thi đấu tốt nhất mà Thạch Kim Tuấn đạt được tính tới thời điểm này.