Lục quân Singapore và Ấn Độ diễn tập hỏa lực tăng - thiết giáp

ANTĐ - Lực lượng vũ trang Singapore và lục quân Ấn Độ hiện đang tiến hành cuộc diễn tập thiết giáp hỗn hợp song phương mang tên “Bold Kurukshetra” tại Ấn Độ.

Lực lượng vũ trang Singapore và Lục quân Ấn Độ hiện đang tiến hành cuộc diễn tập thiết giáp hỗn hợp song phương mang tên “Bold Kurukshetra” tại Ấn Độ.

Diễn tập “Bold Kurukshetra 2013” là cuộc diễn tập lần thứ 9 giữa hai nước, với hơn 700 quân thuộc các lực lượng vũ trang Singapore và Lục quân Ấn Độ tham gia các khoa mục diễn tập hỗn hợp, cũng như lập kế hoạch và huấn luyện chung.

Một trong những hoạt động nổi bật là khoa mục diễn tập thực binh hỏa lực được tiến hành trong này hôm nay (20-3), có sự tham gia của các xe bọc thép chiến đấu bộ binh của các lực lượng vũ trang Singapore và Lục quân Ấn Độ và xe tăng của Lục quân Ấn Độ.

Lực lượng Thiết giáp Singaporre tham gia diễn tập “Bold Kurukshetra”

Tư lệnh Lục quân Singapore, Thiếu tướng Ravinder Singh, đang ở thăm Ấn Độ đã cùng Tư lệnh Quân đoàn số 21 Ấn Độ, Trung tướng Amit Sharma, đến thị sát khoa mục diễn tập thực binh hỏa lực này. Thiếu tướng Ravinder cũng đã đến thăm hỏi và động viên binh lính Singapore được triển khai tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập “Bold Kurukshetra” được tiến hành theo khuôn khổ của Hiệp định song phương về Huấn luyện và Diễn ​​tập Lục quân Chung giữa lục quân hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF), cuộc diễn tập đã thể hiện mối quan hệ quốc phòng nồng ấm giữa hai nước.

Cả hai bên cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau thông qua các chuyến viếng thăm cấp cao, các cuộc đối thoại chính sách, hội thảo và trao đổi chuyên môn khác.