Lực lượng Yemen phóng 3 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Saudi Arabia

ANTD.VN -Tối ngày 21-3, quân đội Yemen và các tay súng đồng minh đã phóng 3 tên lửa đạn đạo mới, do nước này sản xuất, nhằm vào một khu vực sâu bên trong Saudi Arabia, để đáp trả chiến dịch quân sự của chính quyền Riyadh chống lại Yemen.

Lực lượng Yemen phóng 3 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Saudi Arabia ảnh 1

Yemen bắn một tên lửa đạn đạo về phía Saudi Arabia

"Tối ngày 21-3, binh lính Yemen và các lực lượng đồng minh đã bắn 3 tên lửa tầm ngắn Asif-1 (Typhoon-1), nhằm vào căn cứ quân sự Rajla của Saudi Arabia, thuộc vùng biên giới Najran ở phía tây nam, cách thủ đô Riyadh 524 dặm (khoảng 844 km) về phía nam",  trang Ansarollah bằng tiếng Ả Rập đưa tin.

Hiện chưa có báo cáo về số thương vong trong vụ tấn công.

Phía Saudi Arabia cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin này.

Vụ tấn công trên của Yemen diễn ra đúng 3 ngày, sau khi phiến quân Houthi ngày 18-3 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Borkan-2, đánh trúng căn cứ không quân King Salman, ngoại ô thủ đô Riyadh.

"Đây là hành động đáp trả chiến dịch quân sự của Saudi Arabia trên lãnh thổ Yemen. Phiến quân thề sẽ thực hiện nhiều đợt tấn công nữa bằng tên lửa nhằm vào Riyadh, cho tới khi chiến dịch không kích tại Yemen kết thúc", hãng thông tấn Saba (Yemen) trích lời một chỉ huy cao cấp của Houthi cho biết.

Cũng trong ngày 18-3, một tên lửa Zelzal-1 được phóng vào khu vực Jizan, phía tây nam Saudi Arabia, nơi tập trung nhiều binh lính nước này.

Trước đó, lực lượng quân đội Yemen đã giới thiệu 4 máy bay không người lái do chính nước này sản xuất, để phục vụ cho việc thu thập thông tin về các vị trí và phong trào của những lực lượng trung thành với tổng thống bị lật đổ Abd Rabbuh Mansur Hadi cũng như quân đội Saudi Arabia, và thực hiện các cuộc tấn công trên không chống lại họ.