Lực lượng vũ trụ Nga phát hiện tất cả các vụ phóng tên lửa năm 2016

ANTD.VN - Tư lệnh lực lượng vũ trụ thuộc Không quân vũ trụ Nga vừa cho biết, lực lượng này đã phát hiện toàn bộ các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa đẩy trong năm 2016.

“Trong khuôn khổ nhiệm vụ báo động chiến đấu năm 2016, hệ thống cảnh báo tên lửa, các phương tiện kiểm soát vũ trụ đặc biệt và hệ thống chống tên lửa đã phát hiện hơn 40 vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa đẩy cả ở trong và ngoài nước”, Trung tướng Alexander Golovko báo cáo với Bộ tưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã đến thị trấn Yeniseysk để thăm trạm radar cảnh báo sớm Voronezh-DM, một trong những trạm radar cảnh báo sớm hiện đại nhất mới được triển khai của Nga.

Hệ thống radar cảnh báo sớm Voronezh-DM của Nga

Trạm radar Voronezh-DM có tầm phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 10.000km và có khả năng theo dõi đồng thời 50 mục tiêu. Hệ thống có thể phát hiện các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tàu vũ trụ và mục tiêu khí động lực.

Ngoài trạm radar được triển khai tại Yeniseysk, Nga cũng đã triển khai các hệ thống radar cảnh báo sớm Voronezh-DM ở các khu vực Leningrad, Kaliningrad và Irkutsk.

Ngoài ra, 2 hệ thống nữa dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2017 và 2018. Hệ thống radar này có thể phát hiện các mục tiêu có kích thước bằng quả bóng đá ở khoảng cách hàng nghìn km, nên khó có mục tiêu nào lọt qua được.