Lực lượng tuần duyên Nhật Bản xua đuổi hàng trăm tàu cá Triều Tiên

ANTD.VN - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phải xua đuổi hàng trăm tàu đánh cá của Triều Tiên khỏi vùng biển của nước này vào thời điểm căng thẳng với chính quyền Bình Nhưỡng đang leo thang.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, họ đã phát đi 820 cảnh báo kể từ hồi đầu tháng 7 với các tàu đánh cá Triều Tiên hoạt động gần vùng biển Yamato, bãi cá giàu tài nguyên nổi tiếng trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, và thậm chí phải nổ súng đối với các tàu ngoan cố không chịu rời đi.

Những tranh chấp trong vấn đề đánh bắt cá xảy ra vào đúng lúc chính quyền Triều Tiên đang gây ra nhiều căng thẳng do liên tiếp thử nghiệm tên lửa đạn đạo, thậm chí bắn cả tên lửa qua không phận Nhật Bản vào hôm 28-8.

Nhật Bản vất vả ngăn chặn tàu cá của Triều Tiên

Cho đến khi Bắc Kinh đồng ý siết chặt sự trừng phạt vào hồi tháng 7, xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc vẫn là một nguồn thu ngoại tệ lớn của Triều Tiên.

Ngư dân Nhật Bản vẫn thường phàn nàn về việc sự cạn kiệt nguồn cá và mực ở vùng biển Yamato trong vài năm qua.

Hàng năm, Triều Tiên vẫn cử hàng trăm tàu đánh cá làm bằng gỗ đến những vùng đánh bắt cá nguy hiểm trên biển Nhật Bản. Điều này khiến rất nhiều thuyền gặp nạn trong giông bão hoặc hỏng động cơ, điều khiến ngư dân bên trong chết vì đói khát trước khi về được đến bờ.

Vào hồi tháng 7, Tokyo đã tuyên bố phản đối Bình Nhưỡng sau khi một tàu tuần tra của họ bị tàu cá có vũ trang được cho là từ Triều Tiên rượt đuổi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.