Lực lượng tự vệ Lugansk bắn hạ Su-27 của Ukraine

ANTĐ - Ngày 2-7, lực lượng dân quân tự vệ của nước Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine.
Lực lượng tự vệ Lugansk bắn hạ Su-27 của Ukraine ảnh 1

Lực lượng dân quân tự vệ Lugansk


Đại diện của lực lượng dân quân LPR cho biết, hai phi công trên chiếc máy bay đã bị bắn hạ đã kịp nhảy dù thoát hiểm. Hiện tại, lực lượng LPR đang phong tỏa khu vực gần làng Luganskay, nơi chiếc máy bay bị bắn rơi, nhằm tìm kiếm các phi công.

Hàng trăm người đã thiệt mạng, các tòa nhà bị phá hủy và hàng chục ngàn người buộc phải chạy trốn từ Ukraine sang Nga là kết quả hoạt động quân sự của Kiev đối với những người ủng hộ Liên bang tại miền đông Ukraine. Các cuộc tấn công liên tục nổ ra với xe bọc thép, pháo hạng nặng và tấn công hàng không kể từ giữa tháng 4.

Các cuộc tấn công quân sự khốc liệt của các lực lượng ủng hộ Kiev tại khu vực phía đông nam của Ukraine vẫn tiếp tục sau khi ngày 30-6, Tổng thống Ukraina, Pyotr Poroshenko quyết định chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Có rất nhiều thông tin cho rằng Kiev đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.