Lực lượng tự vệ Crimea chiếm giữ hai căn cứ Ukraine

ANTĐ - Lực lượng tự vệ Crimea ngày 22-3 đã bao vây căn cứ không quân Belbek gần thành phố Sevastopol sau khi binh sĩ Ukraine không chịu hạ vũ khí và rời khỏi căn cứ theo lệnh của Thủ tướng nước Cộng hòa tự trị Crimea. 

Tàu ngầm duy nhất của Ukraine đã được treo cờ Hải quân Nga

Hiện căn cứ đã nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của lực lượng tự vệ Crimea, trong khi quân nhân Ukraine được phép rời đi. Mặc dù vậy, Tổng thống tạm quyền Ukraine, Oleksandr Turchynov, ngày 23-3 cho biết chỉ huy căn cứ Belbek, ông Yuliy Mamchur đã bị “bắt cóc” sau khi căn cứ này bị chiếm giữ. Ông Turchynov cũng đề nghị nước ngoài hỗ trợ Ukraine về quân sự và kinh tế. 

Cũng trong ngày 22-3, lực lượng tự vệ Crimea đã xông vào một căn cứ quân sự Novofedorivka, phía tây Crimea, và thay cờ Ukraine bằng cờ Hải quân Nga. Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine ở Crimea, Vladislav Seleznyov, các binh sĩ Ukraine lúc đầu ngăn những người này vào bên trong, cố gắng bảo vệ căn cứ bằng cách ném bom khói vào những người trên, nhưng cuối cùng cũng phải rút khỏi căn cứ. Cho đến nay, đã có tổng cộng 147 cơ sở quân sự Ukraine ở Crimea được thay bằng cờ Nga, trong khi tàu ngầm duy nhất của Ukraine, Zaporizhzhia cũng đã gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ có 2.000 trong tổng số 18.000 quân nhân Ukraine đồn trú tại Crimea quyết định rời khỏi bán đảo. Trong khi đó, theo nhà chức trách Crimea, lực lượng biên phòng Ukraine đã đóng cửa biên giới với bán đảo này.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE - gồm 57 quốc gia thành viên trong đó có Nga) chuẩn bị tới Ukraine để giám sát về tình hình an ninh và nhân quyền tại nước này. Bộ Ngoại giao Nga ngày 22-3 đã ra tuyên bố ủng hộ sứ mệnh giám sát của OSCE tại Ukraine với hy vọng sẽ giúp giảm căng thẳng tại nước này.