Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

ANTĐ - Ngày 18-4, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất cho Văn phòng Bộ Công an.

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Văn phòng Bộ Công an

Dự lễ mít tinh có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có: Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các đơn vị, địa phương…

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp; sự phối hợp hiệp đồng, hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an, cơ quan Tham mưu Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng CAND. Công tác Tham mưu luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Có thể khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND, đều có phần đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng Tham mưu CAND...

Ghi nhận những công lao đóng góp, thành tích to lớn của lực lượng Tham mưu CAND 70 năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã trao tặng lực lượng Tham mưu CAND nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất lần thứ 3 cho Cơ quan Tham mưu chung của Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trang trọng gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an…

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Tham mưu CAND đạt được trong 70 năm qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Tham mưu CAND cần tập trung xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. “Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải thật sự coi trọng công tác Tham mưu, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược của Ngành”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, và chỉ rõ CBCS làm công tác Tham mưu cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực, chuyên đề lớn, những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm chính xác, kịp thời, thông suốt.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tổng kết thực tiễn các mặt công tác Công an, rút ra những vấn đề có tính quy luật để cung cấp các luận cứ khoa học, hoàn thiện đường lối, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự; kiến nghị, đề xuất vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bổ sung, phát triển đường lối, nghệ thuật và lý luận khoa học CAND. Tiếp tục xây dựng lực lượng Tham mưu CAND vững mạnh, toàn diện, thực sự mẫu mực, chính quy, xứng đáng là "trung tâm trong hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành" của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.