'Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hứa hẹn bước đột phá'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Đó là những trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Thượng tá Phạm Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhấn mạnh trong buổi Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổ chức sáng nay 1-7, tại thị trấn Trâu Quỳ.

Hỗ trợ bảo đảm ANTT rất hiệu quả

Thượng tá Phạm Văn Hậu nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói riêng. Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn dân nên trong suốt quá trình cách mạng bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, củng cố các lực lượng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Cùng với việc xây dựng, phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của lực lượng quần chúng nhân dân tình nguyện tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Do đó đã hình thành nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các lực lượng nòng cốt tham gia phong trào này gồm công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Ngoài ra còn có các lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các tổ liên gia tự quản về ANTT... Đây là các lực lượng trong thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an cơ sở đảm bảo ANTT trên địa bàn hết sức hiệu quả.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an, 3 lực lượng nêu trên trong những năm qua đã luôn tích cực, kề vai, sát cánh, quan hệ gắn bó, mật thiết với lực lượng Công an cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những đóng góp to lớn của các lực lượng này đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, được Chính phủ, Bộ Công an, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Trải qua thời gian dài phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an huyện đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm và sự đóng góp to lớn của các đồng chí công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng…

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Với quan điểm “Lấy dân làm gốc, làm trung tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, giữ vững ANTT ở cơ sở, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân” là nguyên tắc cơ bản, mục tiêu xuyên suốt của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thị trấn Trâu Quỳ tại buổi Lễ.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thị trấn Trâu Quỳ tại buổi Lễ.

“Có thể nói việc hợp nhất ba lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng là một chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó tạo cơ sở pháp lý và xác định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân” – Thượng tá Phạm Văn Hậu khẳng định.

Không trùng lặp với nhiệm vụ của công an xã

Làm rõ hơn về vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Trung tá Nguyễn Hải Đảo – Trưởng Công an thị trấn Trâu Quỳ (đơn vị được chọn là điểm ra mắt đầu tiên của huyện Gia Lâm) cho biết, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quy định lực lượng này là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt trong hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

So với quy định của pháp luật trước đây, Luật đã điều chỉnh thay đổi về vị trí, chức năng của lực lượng này sau khi được kiện toàn thống nhất. Đó là chuyển từ vị trí, chức năng quản lý, trực tiếp thực hiện biện pháp bảo đảm ANTT sang vị trí, chức năng hỗ trợ công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở dưới sự hướng dẫn, chỉ huy, quản lý trực tiếp của công an cấp xã.

Trong quan hệ công tác, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do UBND cấp xã quản lý về tổ chức, hoạt động; công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. Quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với các đoàn thể, tổ chức quần chúng là quan hệ phối hợp.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có trách nhiệm phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định; phối hợp với đoàn thể, tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở, hòa giải viên cơ sở, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn…

Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - ông Trương Văn Học phát biểu tại buổi lễ.

Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - ông Trương Văn Học phát biểu tại buổi lễ.

Về nhiệm vụ, Chỉ huy Công an thị trấn Trâu Quỳ cho biết, sau khi được kiện toàn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là tham gia hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT, không trùng lặp với nhiệm vụ của công an cấp xã và chính quyền cơ sở với 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã.

Đó là nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động. Quá trình hoạt động, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở được hưởng chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động và huấn luyện, bồi dưỡng.

Khẩn trương kiện toàn cả số lượng và chất lượng

Tại buổi Lễ, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học cũng đã giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở nói riêng và các lực lượng, ban ngành, đoàn thể nói chung của huyện. Cụ thể là các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Tiếp đến là công an xã, thị trấn giúp UBND cùng cấp khẩn trương kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác đảm bảo ANTT hiện nay, trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chủ động phối hợp với đoàn thể, tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở, thường xuyên tham gia hỗ trợ công an xã, thị trấn trong đảm bảo ANTT.

Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá.

Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá.

Phát huy vai trò là nguồn được xây dựng từ cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ANTT và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và năm làlực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải được tuyển chọn kỹ càng và phải tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật nghiệp vụ, chính trị do Công an thành phố và Công an huyện chủ trì tổ chức định kỳ hằng năm.

Cũng tại buổi Lễ, đại diện lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở thuộc 11 tổ dân phố của thị trấn Trâu Quỳ cam kết, luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú; có lối sống trong sạch, lành mạnh; có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, ngày càng chính quy đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng lắng nghe ý kiến của nhân dân, giúp đỡ, cảm hoá những người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội; phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và luôn chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn xã hội.