Lực lượng tên lửa Nga diễn tập phóng tên lửa Iskander

ANTĐ - Ngày 2-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành kiểm tra định kỳ các đơn vị quân đội được trang bị tên lửa tầm xa Iskander có độ chính xác cao thuộc quân khu phương Tây.

Theo bộ này, từ ngày 27-5 đến ngày 5-6, lực lượng tên lửa thuộc quân khu phương Tây sẽ tham gia vào các cuộc diễn tập cùng với Bộ tư lệnh đường không tầm xa. Các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và máy bay tầm xa sẽ được sử dụng trong các cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày này.

Mục tiêu chính của các cuộc diễn tập là để huấn luyện tấn công các mục tiêu quan trọng bằng tên lửa có độ chính xác cao và để kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống điều khiển cùng các hệ thống tác chiến điện tử và thu thập thông tin tình báo.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã không cho biết rõ cuộc diễn tập này diễn ra ở khu vực nào. Trước đó, chính phủ Nga đã đề cập đến khả năng triển khai các hệ thống tên lửa Iskander tới khu vực Kaliningrad, một vùng lãnh thổ cực tây của Nga ở châu Âu nằm giữa Ba Lan và Litva.

Lực lượng tên lửa Nga diễn tập phóng tên lửa Iskander ảnh 1
Tổ hợp tên lửa chiến thuật đất đối đất Iskander của Nga

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quyết định về việc triển khai tên lửa Iskander tại Kaliningrad vẫn chưa được đưa ra, và Ngoại trưởng Sergei Lavrov giải thích thêm rằng "việc này tùy thuộc vào quân đội quyết định khi nào thì cần triển khai."

Nga đã nối lại các cuộc thảo luận về việc triển khai tên lửa Iskander trong năm nay ngay sau khi Mỹ và NATO tăng cường các hoạt động "không có tiền lệ" ở Đông Âu.

Iskander là tên lửa sử dụng một tầng nhiên liệu đẩy, trang bị hệ thống dẫn đường đầy đủ, chiều dài của tên lửa là 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380 kg và tầm bắn lên đến 400km. Đặc biệt, tên lửa có thể tấn công các mục tiêu của đối phương với độ chính xác CEP chỉ 2 m.

Các hệ thống tên lửa Iskander đã được thử nghiệm thành công vào năm 2007. Quân đội Nga hiện đang sử dụng các biến thể Iskander-M và Iskander-K. Ngoài ra, còn có một phiên bản xuất khẩu, được gọi là Iskander-E, chỉ với một tên lửa trên bệ phóng thay vì hai quả như phiên bản Nga đang sử dụng và có tầm bắn lên tới 280 km.