Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bất ngờ đến Mỹ tập trận

ANTĐ - Hôm nay, 11-6, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ đưa khoảng một nghìn binh lính cùng các tàu chiến của nước này đến bờ biển Nam California (Mỹ) để tiến hành một cuộc tập trận chung mang tên “Dawn Blitz” nhằm nâng cao khả năng phối hợp hành động chung giữa 2 nước.

Cuộc tập trận tái chiếm đảo của binh sĩ Mỹ-Nhật tại Pendlenton

Trong thông báo được đưa ra trước đó vào ngày 9-6, quan chức quốc phòng 2 nước Mỹ-Nhật Bản cho biết, phía quân đội Mỹ sẽ cử cả lực lượng lính thủy đánh bộ cùng với binh sĩ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, 3 tàu chiến và 4 trực thăng chiến đấu tham gia tập trận. 

Theo kế hoạch, cuộc tập trận kéo dài khoảng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11-6 và kết thúc vào ngày 28-6. Ngoài việc diễn tập các kỹ năng ứng phó và phối hợp hành động trong các tình huống giả định về thiên tai, những kỹ thuật tác chiến thực sự như ngoài thao trường giúp binh sĩ của 2 nước thực hiện được hành động đổ bộ nhanh hơn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay cứu trợ thiên tai.

 Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đưa các binh sĩ của Lực lượng phòng vệ ra nước ngoài tập trận chung. Được biết, cuộc tập trận này còn có sự tham gia của quân đội New Zealand và Canada. Phản ứng về cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật này, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu Wasington hủy bỏ kế hoạch tập trận lần này nhưng đã không nhận được sự đồng tình.