Lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga đặt S-300 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

ANTĐ - Ngày 13-6, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng phòng thủ vũ trụ tham gia một cuộc diễn tập ở Kaliningrad đã đặt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hạm đội Baltic, Lực lượng đổ bộ đường không và Không quân Nga đang tiến hành một cuộc diễn tập chung tại khu vực Kaliningrad dưới sự chỉ huy của tư lệnh Quân khu phương Tây. Các đơn vị phòng thủ vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ không phận tại khu vực tiến hành diễn tập.

Cuộc diễn tập quân sự này đang diễn ra cùng một thời điểm với các cuộc diễn tập quốc tế của NATO như Saber Strike 2014 và Baltops 2014 đã bắt đầu tại châu Âu. Trong khi đó, cuộc diễn tập của Hạm đội Baltic của Nga đang bị chiếc tàu trinh sát Alster của Hải quân Đức theo dõi.

Lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga đặt S-300 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga


"Trong cuộc diễn tập này, các đơn vị Phòng thủ vũ trụ đang thực hiện các nhiệm vụ triển khai tên lửa lên các bệ phóng và chuẩn bị sẵn sàng phóng thực binh, cũng như theo dõi các mục tiêu đơn lẻ và theo nhóm trên không ở những độ cao thấp và rất thấp", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Một trong số những nhiệm vụ diễn tập chính của binh lính là triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-300 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sau khi nhận được tín hiệu sẵn sàng chiến đấu, binh lính sẽ cơ động đến các vị trí chiến đấu trong một thời gian ngắn (khoảng 5 phút) và khởi động hệ thống và kiểm tra trang thiết bị.

Đồng thời, sở chỉ huy chiến đấu của sư đoàn bắt đầu theo dõi các mục tiêu xâm nhập, là những mục tiêu giả định do lực lượng không quân của Hải quân Nga thực hiện.