Lực lượng phòng thủ không gian Nga bất ngờ diễn tập cực lớn

ANTĐ - Ngày 27-5, các đơn vị phòng thủ vũ trụ và vận tải quân sự đường không và tầm xa của Nga đã tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh đột xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. 

Cuộc diễn tập báo động này, thuộc một phần trong một loạt các cuộc diễn tập kiểm tra ngẫu nhiên của các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu từ tháng 2 nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, còn có sự tham gia của các đơn vị Không quân và Phòng không thuộc Quân khu miền Tây, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết trong một cuộc họp qua điện thoại.

Theo ông Gerasimov, cuộc diễn tập này được tổ chức theo mệnh lệnh đột xuất được đưa ra trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Tổng số có 8.700 lính, 185 máy bay chiến đấu, và 240 xe bọc thép tham gia cuộc diễn tập, có sự giám sát của Đại tướng Vladimir Zarudnitsky, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.

Trong cuộc diễn tập, các đơn vị phòng thủ vũ trụ và phòng không sẽ tiến hành phóng tên lửa tại bãi tập Ashuluk ở Astrakhan thuộc khu vực Volga, ông Zarudnitsky cho biết.

Triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong các đợt kiểm tra ngẫu nhiên đối với các lực lượng vũ trang hồi tháng 2 đã bộc lộ một số thiếu sót mang tính hệ thống, đặc biệt là tại các quân khu miền Trung và miền Nam, Lực lượng tấn công đường không (VDV) và các đơn vị vận tải quân sự đường không.

Các sỹ quan làm nhiệm vụ báo động tại một số đơn vị quân đội đã thể hiện một sự phản ứng chậm chạp trong việc xử lý các mệnh lệnh thông qua hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu tự động, đặc biệt là trong các lực lượng đổ bộ đường không và tại Căn cứ quân sự số 201 ở Tajikistan. Ngoài ra, còn một số vấn đề khác bao gồm khả năng bắn thiếu chính xác, đặc biệt là của các lính xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

Từ nay trở đi, các cuộc diễn tập kiểm tra này, mà Bộ Quốc phòng Nga cho là đã được thực hiện lần đầu tiên trong 20 năm qua, sẽ được tiến hành một cách thường xuyên.