Lực lượng người Kurd đánh chiếm thành công khu phố đầu tiên ở Raqqa

ANTD.VN -Vào tối 6-6, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã đánh chiếm thành công toàn bộ khu phố Al-Mashalab ở phía đông thành phố Raqqa, sau khi kiểm soát được ngọn đồi Tall Bia gần đó.

Lực lượng người Kurd đánh chiếm thành công khu phố đầu tiên ở Raqqa ảnh 1

Các chỉ huy của lực lượng người Kurd trên chiến trường Raqqa, Syria

"Khu ngoại ô Al-Mashalab là mục tiêu tấn công đầu tiên của lực lượng người Kurd ở thành phố Raqqa. Hoạt động này được bắt đầu vào khoảng trưa 6-6, các cuộc tấn công sau đó diễn ra dồn dập nhằm vào các tuyến phòng thủ yếu ớt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước sức mạnh tấn công như vũ bão của SDF, các tay súng phiến quân buộc phải rút lui khỏi vị trí của chúng trong khu vực, để tránh phải chịu thêm nhiều thương vong", một phóng viên chiến trường của hãng tin Al-Masdar News thuật lại.

Như vậy, Al-Mashalab là vùng ngoại ô đầu tiên ở Raqqa nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd. Hiện tại, lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát không đến 90% thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của phiến quân IS.

Những bước tiến đạt được này của SDF phù hợp với một tuyên bố của ban lãnh đạo SDF là sẽ quyết giải phóng thành phố Raqqa trong thời gian sớm nhất có thể.

Trước đó, phát ngôn viên SDF Talal Silo cho biết, chiến dịch giải phóng Raqqa đã bắt đầu từ hôm 5-6, và cuộc chiến này sẽ "vô cùng ác liệt bởi vì lực lượng IS sẽ tử thủ tại thành phố, được coi là thủ phủ này của chúng".

Các chỉ huy của nhóm thánh chiến giờ đây đang nghĩ tới việc sẽ tổ chức các trận chiến đường phố ở thành phố Raqqa, với hy vọng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, bởi IS đã chứng tỏ được khả năng vượt trội trong cuộc chiến tranh đô thị, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về vũ khí, xe bọc thép và nhân lực.