Lực lượng Houthi "khoe" ảnh bắn hạ chiếc UAV do thám cỡ lớn

ANTD.VN -Cánh truyền thông chính thức của lực lượng Houthi ngày 2-12 đã công bố một bức ảnh mới cho thấy chiếc máy bay không người lái (UAV) gián điệp cỡ lớn đã bị bắn hạ ở Yemen cuối tuần qua.

Lực lượng Houthi "khoe" ảnh bắn hạ chiếc UAV do thám cỡ lớn ảnh 1

UAV bị thiêu rụi trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 30-11-2019

Theo lực lượng Houthi, một UAV do thám đã bay qua các vị trí của họ trong khu vực Huran trước khi các tay súng bắn hạ nó.

Hình ảnh cho thấy máy bay bốc cháy dữ dội sau khi nó bị rơi.

Truyền hình Al-Masirah TV cho biết, chiếc UAV bị bắn hạ là do một công ty Trung Quốc sản xuất năm 2012. Nó có chiều dài 9 mét, nặng 360 kg, mang theo 200 kg vũ khí và thiết bị cảm biến, có thể bay trên bầu trời trong 20 giờ liên tục.

Vào ngày 30-11, Người phát ngôn lực lượng Houthi ở Yemen Yahya Sarea thông báo cho biết, họ đã bắn hạ một UAV trên vùng trời phía Bắc nước này, chỉ một ngày sau khi tuyên bố bắn rơi một trực thăng Apache của Saudi Arabia.

"Phòng không Yemen đã bắn hạ một máy bay do thám chiến đấu Wing Loong do Trung Quốc sản xuất tại huyện Hiran, thuộc tỉnh Hajjah trong quá trình đối địch", ông Sarea viết trên trang cá nhân hôm 30-11.

Trước đó, ngày 29-11, lực lượng Houthi tuyên bố, một chiếc trực thăng Apache của Saudi Arabia đã bị lực lượng này bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không. 2 phi công trên máy bay đã thiệt mạng khi trực thăng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thời gian gần đây, lực lượng Houthi liên tục triển khai các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng do Saudi Arabia dẫn đầu.

Cuối tháng 11, lực lượng Houthi sử dụng 9 quả tên lửa đạn đạo và hơn 20 UAV nhắm vào các trại của kẻ thù ở Mocha.

"Hơn 350 phần tử thù địch đã bị giết chết và bị thương, bao gồm các tay súng đến từ Saudi Arabia, Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất, Sudan. Ngoài ra, 5 kho vũ khí, một số phương tiện quân sự và nhiều xe bọc thép cũng được ghi nhận đã bị phá hủy", ông Yahya Sarea nói.

Theo Người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Yemen, cuộc tấn công lớn này được lực lượng Houthi thực hiện để trả đũa các cuộc tấn công của liên minh quân sự quốc tế do Saudi Arabia vào miền Bắc Yemen.

"Chúng tôi khẳng định sẽ không đứng yên và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước sự xâm lược và gây hấn ở thành phố cảng Hodeidah và bờ biển phía Tây", ông Saree nói thêm.

Kể từ năm 2014, theo đề nghị của chính quyền Yemen, Saudi Arabia đã thành lập và lãnh đạo liên minh quân sự Arab chống lại lực lượng Houthi để hỗ trợ chính phủ lưu vong của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi được cộng đồng quốc tế công nhận.

Cuộc chiến ở Yemen đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đẩy nước này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới với hơn 24 triệu người cần được viện trợ khẩn cấp.