Nga vô hiệu hóa gần 19.000 thiết bị nổ ở Karabakh

Nga vô hiệu hóa gần 19.000 thiết bị nổ ở Karabakh

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-1-2021 thông báo cho biết, kể từ khi bắt đầu hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nagorny-Karabakh, các đơn vị công binh của Nga đã rà phá bom mìn trên diện tích hơn 414ha và vô hiệu hóa khoảng 19.000 thiết bị nổ.
Binh sĩ Nga đầu tiên thiệt mạng ở Karabakh

Binh sĩ Nga đầu tiên thiệt mạng ở Karabakh

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đưa tin cho biết, một binh sĩ thuộc Nhóm rà phá bom mìn của Trung tâm Hành động bom mìn quốc tế của quân đội Nga đã thiệt mạng hôm 18-12, khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở khu vực tranh chấp Karabakh.

Nga: Không có vi phạm ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

Nga: Không có vi phạm ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

ANTD.VN - Phó Giám đốc trung tâm hòa giải của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh, Dmitry Perepelkin, ngày 9-12 cho biết, lệnh ngừng bắn trong khu vực đang được tuân thủ đầy đủ, không có vi phạm hoặc khiêu khích nào được ghi nhận trong ngày qua.

[Tin nhanh tối 16-11-2020]: Triệt phá đường dây ma túy lớn chuyên chuyển “hàng” bằng xe khách

[Tin nhanh tối 16-11-2020]: Triệt phá đường dây ma túy lớn chuyên chuyển “hàng” bằng xe khách

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-11-2020 gồm các nội dung chính sau:Triệt phá đường dây ma túy lớn chuyên chuyển “hàng” bằng xe khách, 'Hot girl' có hình xăm ở ngực tự giao nộp ma túy giấu trong túi xách, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý đeo khẩu trang vải in hình quốc kỳ trong hoạt động đối ngoại, Ông Kim Jong-un tái xuất sau gần 1 tháng vắng bóng, Quân đội Nga thành lập trung tâm phản ứng nhân đạo ở Nagorno-Karabakh, Azerbaijan hoãn tiếp quản lãnh thổ từ Armenia.