Lực lượng đổ bộ đường không Nga chuẩn bị nhận 800 pháo tự động

ANTĐ - Ngày 14-7, phát ngôn viên lực lượng Đổ bộ đường không Nga Yevgeny Meshkov cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận hơn 800 khẩu pháo tự động 2A42 30mm vào cuối năm nay.

"Khoảng 800 khẩu pháo tự động 2А42 30mm mới sẽ được bàn giao cho các đơn vị thuộc lực lượng Đổ bộ đường không vào cuối năm 2014", phát ngôn viên Meshkov cho biết.

Việc mua sắm số vũ khí mới này có liên quan đến kế hoạch thay thế thông thường loại xe bọc thép chiến đấu bộ binh BMD-2 hiện đang được lực lượng lính dù Nga sử dụng.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga chuẩn bị nhận 800 pháo tự động ảnh 1
Pháo tự động 2A42 được trang bị trên máy bay trực thăng

Phát ngôn viên lực lượng Đổ bộ đường không Nga còn nhấn mạnh rằng, trong tương lai gần, lực lượng Đổ bộ đường không Nga sẽ dần dần thay thế các loại vũ khí quá hạn sử dụng.

Pháo tự động 2А42 được thiết kế để tấn công các mục tiêu bọc thép hạng nhẹ ở khoảng cách xa đến 1.500m, và các bệ phóng tên lửa điều khiển chống tăng và lực lượng đối phương ở khoảng cách lên đến 4.000m.

Loại pháo tự động này cũng có thể tấn công các mục tiêu đang bay ở trên không với tốc độ cận âm ở độ cao lên đến 2.000m.