Lực lượng cứu hộ Ukraine kết thúc tìm kiếm thi thể nạn nhân MH17

ANTĐ - Hôm 21/7, các nhân viên cứu hộ Ukraine đã hoàn thành công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân trong tai nạn máy bay MH17 ở miền đông nước này, và các thi thể sẽ được chuyển đến thành phố Kharkiv vào tối cùng ngày, theo một quan chức cấp cao Ukraine.

Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Hroisman cho biết: "Theo báo cáo của Bộ tình trạng khẩn cấp Ukraine, việc tìm kiếm các thi thể đã được hoàn tất, tổng cộng 282 thi thể và 87 mảnh cơ thể đã được tìm thấy ở địa điểm xảy ra tai nạn, tính đến 9h sáng theo giờ GMT".

“Hiện tại, tất cả các thi thể đang được lưu trữ trong các toa xe lạnh ở nhà ga xe lửa Torez gần nơi xảy ra tai nạn, và sẽ được vận chuyển đến thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine vào tối cùng ngày (21/7)”, Ông Hroisman nói thêm.

Hiện trường của vụ tai nạn máy bay Mh17 chỉ còn lại là một đống đổ nát


Tuyên bố này đưa ra sau khi các giám sát viên OSCE tại hiện trường cho biết, thời gian khởi hành đoàn tàu chở các thi thể nạn nhân đã bị trì hoãn do một đoạn đường sắt bị hư hỏng nặng.

Cùng ngày, một nhóm các chuyên gia pháp y Hà Lan đã đến nhà ga xe lửa và nói rằng thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được lưu trữ trong môi trường thích hợp. Trước đó, vào hôm 20/7, Thủ tướng “nhà nước tự xưng Donetsk”, ông Alexander Borodai đã tuyên bố, các đoàn tàu chở thi thể chỉ có thể xuất phát khi các chuyên gia quốc tế có mặt ở nhà ga Torez.

Máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bị rơi hôm 17/7 gần Donetsk, miền đông Ukraine. Tất cả 298 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn.

Hơn 800 nhân viên cứu hộ, bao gồm cả công nhân hầm mỏ đã thực hiện tìm kiếm trong một diện tích 120km2, xung quanh khu vực xảy ra tai nạn.