Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp đảm bảo ANTT

(ANTĐ) - Liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước về An ninh - Quốc phòng, trong những năm qua, lực lượng Công an và Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong công tác giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn...

Quận Hoàn Kiếm:

Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp đảm bảo ANTT

(ANTĐ) - Liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước về An ninh - Quốc phòng, trong những năm qua, lực lượng Công an và Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong công tác giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn...

CAQ Hoàn Kiếm và Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
CAQ Hoàn Kiếm và Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Cùng chung nhiệm vụ

Trung tá Chử Văn Canh - Phó Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, triển khai quy chế phối hợp Công an - Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH trong tình hình mới, CAQ Hoàn Kiếm và Ban chỉ huy Quân sự quận đã “chung tay” xây dựng trên 200 kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu, địa bàn được xác định là trọng điểm.

Trong đó, các đề án phòng ngừa xã hội, đảm bảo ANTT từ cơ sở đã được 2 lực lượng chú trọng chỉ đạo các đơn vị CAP phối hợp với phường, đội chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua các mô hình, chuyên đề phòng ngừa tội phạm thiết thực như “Hộ tự phòng, số nhà tự quản”, “Phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm xâm hại tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý tiền tệ”, “Liên kết đảm bảo ANTT tại các cơ sở kinh tế trọng điểm”...

Cùng với xây dựng các mô hình “Tự phòng, tự quản”, lực lượng phối hợp đã thiết lập 264 hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư, mở hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình liên quan đến ANTT của nhân dân trên mạng Internet tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thông tin tố giác tội phạm; huy động lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản, dân quân tự vệ, Hội viên CCB các phường tham gia tuần tra nhân dân, túc trực tại 26 chốt vây bắt tội phạm trên đường phố, tạo thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở cơ sở.

Được sự giúp đỡ của nhân nhân cung cấp trên 16.000 tin liên quan đến ANCT và TTATXH, 2 lực lượng đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị, tội phạm, TNXH và truy xét có hiệu quả nhiều vụ phạm pháp hình sự...

Hiệp đồng tác chiến

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đã nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa CAQ Hoàn Kiếm và Ban chỉ huy Quân sự quận. Điều đó được thể hiện rõ nét qua công tác quản lý và thông tin hai chiều đã giúp lãnh đạo hai lực lượng kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót của CBCS Công an quận, Quân sự quận và lực lượng dân quân tự vệ để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Các cuộc diễn tập chiến đấu trị an, kết hợp phòng không nhân dân, khắc phục thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các phường đã được lực lượng Công an và Quân đội quận Hoàn Kiếm duy trì nhằm nâng cao khả năng tác chiến, chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Vào dịp tuyển quân hàng năm, giữa hai lực lượng kết hợp luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, xác định thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe vào lực lượng Quân đội và Công an.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Quân sự quận và CAQ Hoàn Kiếm chú trọng tổ chức huấn luyện chiến đấu cho 20.000 lượt dân quân tự vệ, bộ đội địa phương; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 5.642 lượt bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, giữ gìn ANTT địa bàn.

Đáng ghi nhận, thông qua công tác phối hợp, hai lực lượng đã giải quyết hiệu quả, đảm bảo an toàn 24 vụ đe dọa gây cháy nổ. Điển hình, các lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ một đối tượng có hành vi chế tạo thiết bị gây cháy tự động, đặt tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza nhằm gây rối loạn để cướp tài sản.

Qua nguồn tin nhân dân cung cấp, CAQ và Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ một đối tượng tạm trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có hành vi gọi điện thoại, đe dọa một cơ quan.

Đặc biệt, chuyên đề liên kết giữa Công an 2 phường Cửa Đông và Hàng Mã với Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144 đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống tội phạm. Qua tuần tra, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ được 2 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ trộm cắp xe máy tại phố Lý Nam Đế...

Thu Ba