Lực lượng Công an triệt phá 1.552 băng nhóm tội phạm, điều tra hơn 27.000 vụ phạm pháp hình sự

ANTD.VN - Bộ Công an cho biết, năm 2018, toàn ngành đã tiếp nhận mới 73.939 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt tới 84,09%; cùng đó tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm cũng đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra…

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy cực lớn tại TP Hồ Chí Minh

Trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an tại nghị trường Quốc hội vào sáng nay, 4-6, Bộ Công an đã có báo cáo số 288/BC-BCA-V01 gửi đến các ĐBQH để báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII.

Báo cáo nêu rõ, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn. Nhìn chung, những nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết và hoạt động chất vấn đã được giải quyết tốt.

Cụ thể, về công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm, thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn bỏ lọt tội phạm.

Kết quả, năm 2018, đã tiếp nhận mới 73.939 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (tăng 6,47% so với cùng kỳ năm trước); tổng số tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố phải giải quyết là 88.156 (tăng 12,31% so với cùng kỳ năm trước). Số tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố đã giải quyết 74.131/88.156 tin (tỷ lệ giải quyết đạt 84,09%)...

Về công tác điều tra, khám phá tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Toàn ngành công an đã điều tra, khám phá 27.169 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 55.285 đối tượng, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 76,63% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6,63%); trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,91% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra), về cơ bản các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ.

Đồng thời, lực lượng Công an cả nước đã triệt phá 1.552 băng, nhóm tội phạm các loại; Đã bắt vận động ra đầu thú, thanh loại 3.278 đối tượng; trong đó, số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại là 717 đối tượng.

Về công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đã phát hiện 11.382 vụ phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (giảm 2,16%); 217 vụ phạm tội tham nhũng (tăng 5,34%). Đáng chú ý, Cơ quan điều tra trong CAND đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đạt được kết quả rõ nét.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Công an cũng nêu rõ, thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 14.664 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 8,71% so với cùng kỳ năm trước; Điều tra, bắt nhiều đối tượng lập nhiều trang web, facebook, zalo ảo, lừa đảo hàng tỷ đồng; Đã phát hiện 14.496 vụ, 22.545 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Kết quả, đã kiểm tra, xử lý 2.649.166 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền 1.785,90 tỷ đồng. Do triển khai quyết liệt các biện pháp, nên tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí…

Bên cạnh những kết quả nêu trên, báo cáo của Bộ Công an cũng thẳng thắn chỉ ra, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước nói chung, tại các thành phố lớn, các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; một số loại tội phạm hình sự có lúc, có nơi còn gây bức xúc dư luận; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vẫn hoạt động mạnh; tình hình TTATXH, trật tự an toàn giao thông, cháy, nổ còn diễn biến phức tạp...