Lực lượng Công an phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, 'nâng' ý thức người dân phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ 0h ngày 19-8 và trước nữa, các đơn vị, địa bàn thuộc CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân và các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm yêu cầu của UBND TP. Hà Nội về giãn cách, phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận của nhóm PV ANTĐ trong ngày 20-8, tại nhiều địa bàn cơ sở, với phương châm kiên trì, đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng Công an cùng nhân viên y tế, cán bộ khu dân cư…đã đến từng hộ kinh doanh mặt phố, các loại hình kinh doanh trong diện bị tạm dừng hoạt động, để tuyên truyền, hướng dẫn, ký cam kết chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Quán cà phê trên phố Hàng Bông lắp vách ngăn giữa các bàn (ảnh chụp tối 19-8)

Quán cà phê trên phố Hàng Bông lắp vách ngăn giữa các bàn (ảnh chụp tối 19-8)

Tại quận Hoàn Kiếm, theo phân công của ban chỉ huy Công an quận, các lực lượng chủ công triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 là đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đội Cảnh sát giao thông – trật tự, đội An ninh…Theo chức năng, nhiệm vụ, mỗi Đội đều xây dựng chuyên đề mang tính đặc thù, có sự phối kết hợp chặt chẽ với Công an phường 18 phường trên địa bàn.

“Dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến các hộ kinh doanh, đời sống người dân. Chính vì vậy, lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ xác định rõ phương châm chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ nguy cơ lây nhiễm bệnh, chấp nhận và chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Phương châm “vận động, mưa dầm thấm lâu” hiện hữu rõ nét trên địa bàn phường Hàng Bông nói riêng. Các hộ kinh doanh mặt phố tự giác không bày bàn ghế, hàng hóa ra vỉa hè. Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm – Phó trưởng Công an phường Hàng Bông cho biết: 100% các hộ kinh doanh đã ký cam kết thực hiện nghiêm yêu cầu của UBND thành phố. Nhiều cơ sở kinh doanh đã tự giác lắp đặt kính vách ngăn, đảm bảo khoảng cách tối thiếu 1 mét giữa mỗi người.

Tại quận Tây Hồ, nhiều biện pháp quyết liệt đã được triển khai, nhất là ở những điểm thường tập trung đông người. Trung tá Đoàn Văn Dương – Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, chiều 19-8, Công an phường đã cùng lực lượng chức năng lập rào chắn các tuyến đường, ngõ dẫn vào Phủ Tây Hồ; đồng thời trao đổi với ban quản lý Phủ hướng dẫn người dân không tập trung đông vào cúng lễ để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Lối vào Phủ Tây Hồ và một số địa điểm thường có đông người tập trung quanh Hồ Tây đã được bố trí hàng rào

Lối vào Phủ Tây Hồ và một số địa điểm thường có đông người tập trung quanh Hồ Tây đã được bố trí hàng rào

Cũng tại khu vực hồ Tây, Trung tá Đặng Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an phường Xuân La cho biết, đơn vị đã dùng loa tuyên truyền lưu động, nhắc nhở các cửa hàng dọc tuyến đường Võ Chí Công, đường ven Hồ Tây, đường Lạc Long Quân… yêu cầu người dân không tập trung đông người, thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang y tế. “Đa số người dân khi tiếp nhận thông điệp từ cơ quan chức năng đều đồng tình, ủng hộ; chúng tôi không phát hiện và xử lý trường hợp nào có biểu hiện chống đối”, Trung tá Đặng Mạnh Hùng thông tin.

Với địa bàn đặc thù nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và làng nghề truyền thống, Trung tá Nguyễn Văn Đông – Trưởng Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm cho biết, Công an phường trực tiếp và tham mưu với UBND phường chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền. Ngoài các tổ công tác tuyên truyền lưu động, lực lượng Cảnh sát khu vực đến từng hộ kinh doanh thông báo chủ trương của Thành phố về phòng chống dịch Covid-19 để mọi người nắm bắt, chấp hành.

Công an quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền hộ kinh doanh nhắc nhở khách đảm bảo khoảng cách an toàn

Công an quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền hộ kinh doanh nhắc nhở khách đảm bảo khoảng cách an toàn

Theo ghi nhận tại địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình, nhiều tổ công tác của Công an phường tiến hành tuần tra, đồng thời nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh ăn uống đảm bảo giãn cách theo quy định; nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, hay nơi công cộng.

Công an phường Phúc Xá tặng khẩu trang cho công dân

Công an phường Phúc Xá tặng khẩu trang cho công dân

Thiếu tá Phạm Thế Anh – Trưởng Công an phường bày tỏ, với sự tuần tra, nhắc nhở thường xuyên của lực lượng chức năng, đa số người dân khi ra đường, đến những nơi công cộng đã tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang để góp phần cùng Thành phố phòng chống dịch.

Tại địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình, các tổ công tác của Công an phường thường xuyên làm nhiệm vụ ở một số sân chơi, khu vực hồ Giảng Võ, và đến các hàng quán để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

Tuyên truyền người dân dựng xe trên hè đúng vị trí

Một trường hợp bán hàng rong bị Công an phường Giảng Võ nhắc nhở, xử lý... Nhắc nhở hộ kinh doanh dựng xe đúng vị trí

Một trường hợp bán hàng rong bị Công an phường Giảng Võ nhắc nhở, xử lý...

Nhắc nhở hộ kinh doanh dựng xe đúng vị trí
Nhắc nhở hộ kinh doanh dựng xe đúng vị trí

Trung tá Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng CAP Giảng Võ cho biết, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối với những trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý. “Trong quá trình làm nhiệm vụ, đối với những người không có khẩu trang, tổ công tác của phường chuẩn bị sẵn và phát miễn phí với mong muốn mọi người dân nâng cao ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài đường”, Trung tá Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ.

Tại quận Đống Đa, cùng với sự vào cuộc của 21 phường trên địa bàn, Đại úy Trần Văn Hiếu – Trưởng Công an phường Văn Miếu cho biết, riêng trong ngày 20-8, Công an phường cùng cán bộ chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến 22 hàng ăn, 4 quán bia hơi, 16 quán cà phê và 4 hàng phở.

Tổ công tác Công an phường Văn Miếu đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh

Tổ công tác Công an phường Văn Miếu đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh

“Ý thức của nhiều người dân chuyển biến tốt, kể từ sau đợt dịch bệnh lần thứ nhất. Mọi người hết sức ủng hộ và chia sẻ với cách làm, phương châm của lực lượng chức năng là chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn. Chúng tôi tin là khi dịch bệnh qua đi, nhiều người sẽ hình thành thói quen tích cực, là đeo khẩu trang khi ra đường”, Đại úy Trần Văn Hiếu nhìn nhận.