Lực lượng Công an phải dựa vào dân và phụng sự nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi ra đời (ngày 19/8/1945), lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành tích vẻ vang đó là cán bộ, chiến sĩ CAND luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”.Phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an về nội dung này.
GS.TS. Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an

GS.TS. Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an

- Thưa Giáo sư, trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn tận hiến với 5 lời thề danh dự của mình, cùng với sự tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, nhân dân thì mỗi cán bộ chiến sĩ CAND luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc…”. Giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này?

- CAND Việt Nam là Công an của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “CAND Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”; người cán bộ, chiến sĩ Công an là “công bộc” của dân. Công an luôn gắn bó với nhân dân, bản chất của Công an là công-an-nhân-dân, sứ mệnh lịch sử của lực lượng Công an là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Lời dạy của Bác “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc, niềm tin của nhân dân làm niềm tin, lẽ sống cho mình” đã trở thành niềm tin, lẽ sống của mọi cán bộ chiến sĩ trong CAND. Mỗi cán bộ chiến sĩ CAND đều quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy. Bác dạy trong công tác nghiệp vụ CAND luôn phải dựa vào dân, nhân dân là tai mắt của Công an. Công an không thể bao quát hết được tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Người dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Đây cũng là phương châm và định hướng của Bác cho lực lượng CAND khi nói về quan hệ giữa công an và quần chúng nhân dân.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát động và thực hiện rất hiệu quả. Nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. CAND phải khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các giai cấp, giai tầng xã hội của nhân dân; khơi dậy niềm tin chính trị, trách nhiệm công dân để phát huy sức mạnh tổng hợp của “văn hóa giữ nước” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Vai trò, vị trí của nhân dân là vô cùng to lớn. Lực lượng Công an phải dựa vào dân và phụng sự nhân dân.

Chiến sĩ Công an đưa người dân đến vùng an toàn trong cơn bão lịch sử Yagi năm 2024
Chiến sĩ Công an đưa người dân đến vùng an toàn trong cơn bão lịch sử Yagi năm 2024

- Thưa Giáo sư, trong công tác xây dựng lực lượng, những năm qua, Bộ Công an đã có nhiều chương trình, cuộc vận động lớn để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiện, đẹp trong lòng nhân dân. Giáo sư có chia sẻ gì về chủ trương này của Bộ Công an?

- Trọng trách của CAND rất to lớn, là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Để thực hiện được mục tiêu đó, CAND phải có lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lực lượng CAND luôn thực tốt 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật, điều lệnh nội vụ và đặc biệt là 6 điều Bác Hồ dạy CAND: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Đó là tiêu chí rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là cấp ủy và những người đứng đầu. CAND phải tự phấn đấu tu dưỡng, thực sự trở thành một lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực sự trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ chiến sĩ CAND phải thực sự trở thành một tấm gương, một hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Hình ảnh chiến sỹ CSCĐ cho ngón tay vào miệng cứu bé trai lay động trái tim nhiều người
Hình ảnh chiến sỹ CSCĐ cho ngón tay vào miệng cứu bé trai lay động trái tim nhiều người

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã phát động nhiều phong trào, các cuộc vận động: “Sống, chiến đấu, học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Những phong trào, cuộc vận động đó có sức sống mãnh liệt trong lực lượng CAND, góp phần xây dựng nên hình ảnh người CAND đẹp trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế. Bộ tiêu chí về văn hóa giao tiếp, ứng xử mà Bộ Công an ban hành trong những năm vừa qua là cơ sở để mỗi cán bộ chiến sĩ CAND quán triệt, thực hiện. Hình ảnh người chiến sĩ CAND đẹp thì được nhân dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ, mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi, xây dựng được lòng tin và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân các giai tầng xã hội, thực sự là công an của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Thưa Giáo sư, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vị trí quan trọng của mình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vậy đâu là kim chỉ nam cho các hoạt động của lực lượng Công an?

- Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho CAND là bảo vệ các thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền còn non trẻ; chống thù trong, giặc ngoài; tham gia các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong thời bình, CAND có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, tạo môi trường hòa bình phục vụ đất nước hội nhập, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trong mỗi giai đoạn lịch sử, CAND có những nhiệm vụ riêng. Để thực hiện tốt sứ mệnh đó, Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có đủ tiềm lực, sức mạnh để bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi đối với công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong mọi giai đoạn cách mạng. Đảng lãnh đạo CAND bằng cương lĩnh, bằng các nghị quyết, đặc biệt là bằng các chiến lược. Trong đó Đảng đề ra chủ trương, đường lối, xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhà nước cụ thể hóa thành chính sách, pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện. Trong 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND lấy nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm; sự lãnh đạo của Đảng làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình.

- Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!