Lực lượng công an đến từng xã làm thủ tục cấp CMND cho người dân

ANTĐ - Đó là kế hoạch của Đội cảnh sát QLHC về TTXH, CAH Đông Anh, Hà Nội bắt đầu triển khai từ hôm nay (ngày 4/6), nhằm góp phần hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, học tập và làm việc. 

Người dân hồ hởi đến UBND xã Đại Mạch làm thủ tục cấp đổi, cấp mới CMND

Đại Mạch là xã đầu tiên trong 24 xã, thị trấn mà lực lượng CAH Đông Anh triển khai kế hoạch xuống cơ sở làm thủ tục cấp, đổi CMND 12 số. Theo Trung tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng CAH Đông Anh, địa bàn huyện hiện có rất nhiều xã cách xa trung tâm, như Đại Mạch cách trung tâm hơn 15 km. Trong khi đó, người dân ở đây chủ yếu là người lao động với nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó có cấp, đổi chứng minh thư là rất cao.

Do đó, CAH Đông Anh đã báo cáo Giám đốc CATP, Huyện ủy, UBND huyện kế hoạch triển khai, bố trí các tổ công tác xuống cơ sở, cấp đổi CMND theo tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện cho người dân. Dự kiến, từ nay đến tháng 8/2015, CAH sẽ phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính về CMND lần lượt tại tất cả các xã trên địa bàn.

Người dân làm các thủ tục cấp CMND

Để thực hiện kế hoạch này, trước đó, CAH Đông Anh đã chỉ đạo các đài phát thanh xã tuyên truyền về kế hoạch cũng như thủ tục để người dân nắm rõ; đồng thời chỉ đạo đồn công an, CAX, thị trấn rà soát công dân có nhu cầu, để thống kê, lập danh sách cụ thể.

Có mặt tại UBND xã Đại Mạch từ rất sớm, chị Vương Thị Liên cho biết, gia đình chị sẽ có 4 người cùng thực hiện việc cấp, đổi CMND lưu động, trong đó, hai cụ nhà chị do tuổi cao, sức yếu nên từ nhiều năm nay vẫn chưa có điều kiện vượt gần 20 km từ nhà đến trung tâm huyện để làm thủ tục cấp lại CMND. Chị và gia đình đều không khỏi bất ngờ, vui mừng phấn khởi trước sự nhanh chóng, chính xác và thuận tiện của việc cấp đổi CMND lần này.

Ông Nguyễn Đắc Quý (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, HN) rất bất ngờ về những cải tiến trong công nghệ làm thủ tục cấp CMND

Còn đối với ông Nguyễn Đắc Quý là thương binh hạng 3/4 thì việc CAH triển khai làm CMND lưu động đã tạo điều kiện cho những người gặp phải khó khăn trong đi lại như ông đỡ vất vả và tiết kiệm rất nhiều thời gian, công nghệ thiết bị làm CMND cũng đổi mới hiện đại, thuận tiện và chính xác hơn khiến cho người dân đều cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Trực tiếp có mặt tại buổi đầu tiên lực lượng công an xuống xã làm thủ tục cấp, đổi CMND, ông Vương Ngọc Chi – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mạch khẳng định với phóng viên ANTĐ, việc thực hiện cấp, đổi CMND cho bà con ngay tại xã là hoạt động rất phù hợp với một địa bàn cách xa trung tâm huyện như xã Đại Mạch. Chỉ trong một ngày, từ 400 – 500 người dân có thể hoàn thành các thủ tục thuận lợi, điều đó đã thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an.

Kế hoạch của CAH tạo được sự đồng tình cao của quần chúng nhân dân

Trước đó, CAH Đông Anh cũng đã hoàn thành việc cấp, đổi CMND lưu động tại tất cả các trường THPT trên địa bàn.  Đây là việc làm thường xuyên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, gần gũi mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân.