Lực lượng Cảnh sát điều tra CAHN: Không để hình thành "điểm nóng" về tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 12-4, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2025 của lực lượng Cảnh sát điều tra...

"Đánh trúng", triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm

Trong quý I năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP, chủ động tham mưu nhiều nội dung “đúng” và “trúng”, phù hợp với đặc điểm tình hình chung mang tính đặc thù của thủ đô Hà Nội, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao;

Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được thực hiện thường xuyên; các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện bài bản, liên thông từ cấp xã, “đánh trúng”, triệt xóa được các ổ nhóm tội phạm.

Nhóm đòi nợ thuê do Hải “lu” cầm đầu bị bắt giữ

Nhóm đòi nợ thuê do Hải “lu” cầm đầu bị bắt giữ

Mặc dù ngay trong những tháng đầu tiên của năm công tác mới, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cùng với việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới; việc thống kê, tiếp nhận các công việc từ cơ quan CSĐT Công an cấp huyện rất lớn, tốn nhiều thời gian, nhưng một số công tác đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024, như: kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kết quả kết thúc điều tra vụ án hình sự; số đối tượng truy nã phát sinh giảm…

Thống kê cho thấy, trong quý I, toàn thành phố xảy ra 1.808 vụ phạm tội về TTXH, đã điều tra, khám phá 1.190 vụ với 2.348 đối tượng; khám phá 1.1689 vụ với 1.310 đối tượng liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu; 862 vụ với 1.330 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy…

Quý II và những tháng cuối năm 2025, dự báo tình hình tội phạm tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường; những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... với xu hướng chuyển từ phương thức, thủ đoạn truyền thống sang hiện đại, lợi dụng không gian mạng và các ứng dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Chính vì vậy, căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSĐT CATP Hà Nội cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

Sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương án số 03, 06 của Bộ công an; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới; không để tội phạm hoạt động phức tạp, tồn tại và hình thành các tuyến, địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về tội phạm trật tự xã hội;

Nhiều ổ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị triệt xóa

Nhiều ổ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị triệt xóa

Chủ động phát hiện và đấu tranh hiệu quả các băng ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm hoạt động với thủ đoạn mới gây bức xúc dư luận xã hội và loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm theo các chuyên đề như: chuyên đề “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức;

Chuyên đề đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chú trọng đấu tranh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; chuyên đề đấu tranh tội phạm cờ bạc; chuyên đề phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; chuyên đề đấu tranh tội phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Chủ động nhận diện những sơ hở, thiếu sót, hành vi vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ở các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm từ sớm, từ xa để xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả theo đúng phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, các lĩnh vực”, “Lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, đột phá”; thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; phản ứng nhạy bến với các tình huống, vụ việc phức tạp, không để phát sinh các “điểm nóng” về môi trường gây bức xúc trong xã hội. Tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý với một số phương thức, thủ đoạn, hệ loại tội phạm mới, có yếu tố phi truyền thống phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường;

Đối tượng Đỗ Huy Hoàng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi
Đối tượng Đỗ Huy Hoàng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi

Triển khai có hiệu quả phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình, tập trung phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh.

Triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn cơ sở, gắn với xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn, đối tượng; tổ chức quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt là trong thời gian tới, lực lượng CSĐT sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác dữ liệu dân cư và dữ liệu nghiệp vụ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại…

Nắm chắc diễn biến tình hình

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội khẳng định, trong Quý I năm 2025, lực lượng CSĐT CATP đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao: vừa tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp nhận cán bộ, công việc, hồ sơ từ Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện vừa thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đại tá Trần Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội

Đại tá Trần Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội

“Với khối lượng công việc lớn, nhiều công việc mới hoàn toàn nhưng lực lượng CSĐT CATP đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao. Đặc biệt là cùng với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức mới, các nhiệm vụ công tác chuyên môn vẫn được thực hiện thông suốt, các hoạt động tố tụng không bị gián đoạn, ngắt quãng.

Nhất là trong thời điểm này, nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được xác lập và phá án thành công gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhân dân Thủ đô ghi nhận” - Đại tá Trần Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đồng chí Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cũng yêu cầu, trong quý II và các tháng cuối năm 2025, toàn lực lượng cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Trong đó, cần nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến các loại tội phạm, tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để các đơn vị thuộc Bộ Công an “đánh thủng” địa bàn;

Tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra trong giải quyết vụ việc, điều tra vụ án của Công an cấp xã…

Đại tá Trần Thanh Tùng cũng đề nghị các phòng CSĐT phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, kịp thời động viên, ổn định tư tưởng cán bộ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác mới. “Phải xác định rõ dù ở đơn vị nào, môi trường nào thì chúng ta vẫn là cán bộ công an Thủ đô, đặt nhiệm vụ công tác lên trên hết, không so đo, tính toán, chọn công việc, chọn đơn vị” - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh.