Lực lượng Cảnh sát bảo vệ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

ANTĐ - Chiều qua 10-4, Cục Cảnh sát bảo vệ - Bộ Công an (CSBV) đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (15-4-1974/15-4-2014) và đón nhận huân chương Chiến công hạng Ba. Đến dự có  đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống ảnh 1
Trong suốt 40 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSBV luôn trung thành với Đảng,
tận tụy với nhân dân


Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSBV thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, các thế hệ CBCS luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Thay mặt Đảng ủy công an Trung ương   và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả và chiến công của lực lượng CSBV đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Cục CSBV cần tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức, truyền thống cho CBCS; làm tốt công tác huấn luyện chuyên đề nghiệp vụ, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu; sử dụng thành thạo các loại phương tiện, các trang thiết bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ... 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gắn Huân chương Chiến công hạng Ba lên Cờ truyền thống của Cục CSBV. Nhiều lượt tập thể, cá nhân của đơn vị được nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác.

Sáng cùng ngày, CATP Hà Nội cũng đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng CSBV. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng CSBV Thủ đô trong chặng đường 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị CBCS Phòng CSBV - CATP Hà Nội không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa CBCS sai phạm; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp trên chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vũ trang bảo vệ mục tiêu và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm ANTT trong quá trình thi hành Hiến pháp 2013. 

“Phòng CSBV - CATP tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo vệ mục tiêu; tổ chức luyện tập thành thạo các tình huống; cơ động lực lượng trong mọi tình hình và phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, đơn vị bảo vệ mục tiêu quan trọng được giao, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ đạo và đề nghị lãnh đạo các Cục nghiệp vụ có liên quan của Bộ Công an, các đơn vị, địa phương, cơ quan mục tiêu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa đối với lực lượng CSBV Thủ đô, để xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. 

Nhân dịp này, Tổng cục Cảnh sát QLHC  về TTXH Bộ Công an đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân của Phòng CSBV - CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ mục tiêu. Cục CSBV - Bộ Công an tặng Giấy khen cho 3 cá nhân; Văn phòng Thành ủy Hà Nội tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; nhiều cá nhân, tập thể được Đài PT và TH Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội và Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội tặng giấy khen về những thành tích trong công tác chuyên môn.