Lực lượng 141 - “Lá chắn thép” giữ bình yên cho Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong suốt những năm qua, lực lượng 141 - Công an Thành phố Hà Nội đã khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố”, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân. Với phương châm hành động “chủ động - quyết liệt - hiệu quả”, các tổ công tác 141 đã và đang nỗ lực trở thành “lá chắn thép” trên địa bàn Thủ đô.

“Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự đang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thủ đoạn, phương thức phạm tội mới, đặc biệt là trong nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Tình trạng tụ tập đua xe, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông có tổ chức… tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Việc tăng cường sức mạnh của liên quân 141 đã tạo rấn áp mạnh mẽ đối với "tội phạm đường phố"

Việc tăng cường sức mạnh của liên quân 141 đã tạo rấn áp mạnh mẽ đối với "tội phạm đường phố"

Chính vì vậy, yêu cầu đổi mới phương thức triển khai lực lượng 141 là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm đảm bảo lực lượng này tiếp tục phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn” - Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết.

Trước yêu cầu mới trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, ngày 5-5-2025, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-CAHN nhằm điều chỉnh, tổ chức lại mô hình hoạt động của lực lượng 141 theo hướng “tinh - gọn - mạnh”.

Các tổ công tác 141 đã phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, ngăn chặn "tội phạm đường phố"

Các tổ công tác 141 đã phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, ngăn chặn "tội phạm đường phố"

Từ ngày 19-5-2025, các tổ công tác 141 chính thức đi vào hoạt động theo cơ chế luân phiên - linh hoạt, triển khai khép kín trên địa bàn toàn thành phố, tập trung tại các khu vực trọng điểm như trung tâm thành phố, tuyến giao thông huyết mạch, khu vực giáp ranh giữa các quận huyện - nơi thường xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.

Phương thức hoạt động của lực lượng 141 cũng được đổi mới mạnh mẽ, kết hợp giữa công khai và hóa trang, chốt chặn đột xuất, mật phục tại các điểm nóng; đồng thời ứng dụng công nghệ, thiết bị nghiệp vụ hiện đại để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm.

Nhiều nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng đã bị bắt giữ

Nhiều nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng đã bị bắt giữ

“Nhiệm vụ của các tổ công tác 141 là kiểm tra, xử lý các nhóm đối tượng điều khiển phương tiện giao thông có nghi vấn vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, vũ khí vật liệu nổ; có biểu hiện cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện ngổ ngáo, càn quấy, sử dụng phương tiện không biển kiểm soát... hoặc có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng Cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ” - Chỉ huy Phòng CSHS thông tin.

Chỉ trong vòng hơn 2 tuần từ ngày 19-5 đến 3-6-2025, lực lượng 141 đã phát hiện, xử lý 25 vụ với 36 đối tượng vi phạm pháp luật: 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 8 đối tượng; 1 vụ trộm cắp tài sản với 2 đối tượng; 4 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với 5 đối tượng; 8 vụ liên quan xe không rõ nguồn gốc, BKS giả, giấy tờ giả; 2 vụ gây rối trật tự công cộng với 9 đối tượng, trong đó có 1 vụ cướp tài sản…

Ổ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản bị Tổ công tác Y9-141 bắt giữ

Ổ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản bị Tổ công tác Y9-141 bắt giữ

Lực lượng cũng đã kiểm tra 354 phương tiện, phát hiện 537 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 114 trường hợp dưới 18 tuổi, cho thấy tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ và kịp thời hơn nữa từ các cơ quan chức năng và toàn xã hội.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song lực lượng 141 vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Theo Thượng tá Lý Hoài Nam, tội phạm hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tuyến đường hoạt động, thời điểm gây án không cố định, chủ yếu hoạt động về đêm, rạng sáng, gây khó khăn cho công tác chốt chặn, mật phục; Nhiều đối tượng có biểu hiện chống đối, manh động, sẵn sàng tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ hoặc sử dụng mạng xã hội để “cảnh giới”, thông báo lộ trình của lực lượng 141, gây nên không ít khó khăn cho các tổ công tác làm nhiệm vụ.

Vượt lên mọi khó khăn, các tổ công tác 141 đang nỗ lực trở thành "lá chắn thép" của Thủ đô

Vượt lên mọi khó khăn, các tổ công tác 141 đang nỗ lực trở thành "lá chắn thép" của Thủ đô

Đại diện Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin, quá trình thực hiện nhiệm vụ xác định, nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí, đua xe trái phép có sự tham gia của học sinh, sinh viên. “Đây là nhóm tuổi khó kiểm soát, dễ bị kích động, lôi kéo, đồng thời việc xử lý cũng gặp vướng mắc do ràng buộc pháp lý với người chưa thành niên” - Phó trưởng Phòng CSHS nhìn nhận.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội có địa bàn rộng, nhiều khu vực giáp ranh giữa các quận, huyện là nơi các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động. Trong khi đó, các tổ 141 vẫn phải chia nhỏ địa bàn hoạt động, nên chưa thể bao quát triệt để các điểm “nóng” cùng lúc…

Dù vậy, vượt lên tất cả, lực lượng 141 vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tiếp tục là nòng cốt trong trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự trên đường phố. Với tinh thần chủ động - quyết liệt - hiệu quả, các tổ công tác 141 tiếp tục khẳng định vai trò “lá chắn thép”, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.