Lục đục ở tuyển điền kinh

ANTĐ - Mới sang Mỹ tập huấn được vài ngày để chuẩn bị cho ASIAD 2014, tuyển điền kinh đã xảy ra lục đục nội bộ và những bất cập của chuyến đi liên tục được người trong đoàn “xì” ra với báo chí.

Chuyến tập huấn tốn kém của nhóm 4x400m nữ đang có vấn đề

HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ - người cùng trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy dẫn 4 VĐV nhóm 4x400m nữ đi tập huấn tại Mỹ dài 3 tháng – tiết lộ rằng cơ sở vật chất tập luyện lẫn nơi ăn ở tại điểm tập huấn đều không tốt, các chuyên gia huấn luyện thì trình độ làng nhàng vì hầu hết xuất thân từ giáo viên thể dục trường… cấp 3 tại Mỹ. Thành tích mà chuyên gia nơi này đào tạo cho VĐV nội dung 400m tốt nhất là 55 giây 47, kém xa thông số 52 giây mà các tuyển thủ Việt Nam từng đạt được. Nói tóm lại, nhóm VĐV sang Mỹ mong được huấn luyện để rút ngắn thông số nhưng thầy dạy thì không đủ khả năng.

Trước khi đội điền kinh đi tập huấn, một lá thư nặc danh được gửi tới phóng viên nhiều tờ báo trong đó liệt kê 7 điểm bất cập của chuyến tập huấn ở Mỹ gồm: thời điểm tập huấn quá muộn; không có sự đồng thuận giữa giới quản lý với HLV, VĐV; điểm tập huấn có cơ sở vật chất kém; điều kiện sinh hoạt không đảm bảo; chuyên gia không nhận thành tích cho VĐV và chỉ trích ông trưởng bộ môn nhân chuyến tiền trạm để đưa vợ và con gái đi du lịch Mỹ bằng tiền ngân sách của Tổng cục TDTT.

Đáng nói là những cảnh báo, tố cáo trên đang dần thành hiện thực. 3 tỷ đồng được rót cho môn điền kinh trong cả năm 2014 đã dồn hết cho nhóm 4x400m tập huấn ở Mỹ nhưng có nguy cơ bị lãng phí vô ích. Vụ việc làm người ta nhớ lại năm 2013, cũng chính ông trưởng bộ môn đã đề xuất cho VĐV Quách Thị Lan sang tập huấn Bulgaria – nơi có thế mạnh ném đẩy, để tập huấn… nội dung 400m. Sau vì không hiệu quả và thời tiết lạnh quá không chịu được, VĐV phải “trốn” về nước rồi sang Malaysia tập huấn. Kết quả 4 tỷ đồng đầu tư tập huấn tan thành bong bóng, Quách Thị Lan không giành nổi HCV SEA Games.

Khó hiểu hơn, dù từng mắc sai lầm trong việc chọn địa điểm, lên kế hoạch tập huấn nhưng ông trưởng bộ môn điền kinh vẫn không phải chịu trách nhiệm và kế hoạch đi Mỹ lần này vẫn được cấp trên duyệt dù những bất cập, rủi ro đã được cảnh báo từ trước. Một lãnh đạo Tổng cục TDTT thậm chí còn lên tiếng bảo vệ và bày tỏ tin tưởng vào “trình độ chuyên môn” của ông trưởng bộ môn.

Chưa rõ sự tin tưởng trên có đặt đúng chỗ hay không nhưng rõ ràng các tuyển thủ bên Mỹ đang không có được điều kiện vật chất lẫn tâm lý tốt nhất để tập huấn. Một chuyến đi mà không được sự đồng thuận cao nhất từ giới quản lý đến VĐV nhưng vẫn cố thực hiện và đang lộ rõ những hạn chế. Trước thềm ASIAD 17, có vẻ như tuyển điền kinh chưa đấu đã tự thua.