Hạn chế người nhập cư vì chất lượng cuộc sống

Hạn chế người nhập cư vì chất lượng cuộc sống

ANTĐ - Tôi rất đồng tình với dự thảo Luật Thủ đô về hạn chế người nhập cư vào Hà Nội. Đúng như lập luận của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Luật Thủ đô nếu được ban hành cũng vì chất lượng cuộc sống của những người đang sinh sống tại Hà Nội và những người sẽ đến Hà Nội. 
Không quản chặt, Hà Nội sẽ bùng nổ dân số

Không quản chặt, Hà Nội sẽ bùng nổ dân số

ANTĐ - Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội về những cơ chế, chính sách có tính đặc thù trong dự thảo Luật Thủ đô, đặc biệt là vấn đề quản lý dân cư.

Nhiều đại biểu ủng hộ việc hạn chế nhập cư vào Hà Nội

Nhiều đại biểu ủng hộ việc hạn chế nhập cư vào Hà Nội

ANTĐ - Sáng qua (5-11), trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thủ đô, nhiều ý kiến ĐBQH tán thành việc cần thiết sớm ban hành Luật Thủ đô để tạo cơ chế phát triển đặc thù cho Hà Nội. Các ý kiến tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ quản lý dân cư, quy hoạch đô thị cho đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa của Thủ đô.
Rất cần Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển đúng tầm vóc

Rất cần Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển đúng tầm vóc

ANTĐ - Thủ đô Hà Nội là một đơn vị hành chính đặc thù, do đó dự án Luật Thủ đô nhận được sự quan tâm của rất nhiều ĐBQH. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam về một số vấn đề, xung quanh dự luật này.

Y phục xứng kỳ đức

Y phục xứng kỳ đức

ANTĐ - Ở phường, tổ dân phố chỗ tôi rất quan tâm về dự án Luật Thủ đô mới đang được Quốc hội xem xét thông qua.
Luật thủ đô sẽ tạo bứt phá cho Hà Nội

Luật thủ đô sẽ tạo bứt phá cho Hà Nội

ANTĐ - Dự thảo Luật Thủ đô sẽ tiếp tục là tâm điểm bàn thảo của QH với nhiều vấn đề còn tranh cãi, dưới cái nhìn của một ĐBQH, người gắn với hoạt động của vận tải công cộng, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, dù còn một số ý kiến khác nhau, song nhìn tổng thể, dự thảo Luật Thủ đô đã khá hoàn chỉnh, đề cập đến nhiều vấn đề đặt ra của Thủ đô.
Quy định nhà thuê phải đạt 5m2/người là đúng đắn

Quy định nhà thuê phải đạt 5m2/người là đúng đắn

ANTĐ - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông Đào Trọng Thi cho rằng: Việc quy định, để đủ điều kiện đăng ký thường trú vào Hà Nội, công dân thuê nhà trong nội thành Hà Nội ít nhất phải đạt diện tích 5m2/người (ngoài một số điều kiện cần khác: có việc làm ổn định tại cơ quan hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; hoặc tạm trú liên tục một chỗ, đủ 3 năm trở lên) là đúng đắn.

Đưa Hà Nội lên một tầm cao mới

Đưa Hà Nội lên một tầm cao mới

ANTĐ - Để có những đóng góp tích cực về những vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật Thủ đô lần này, trước khi được Quốc hội thông qua, bắt đầu từ 1-11, Báo ANTĐ sẽ liên tục cập nhật ý kiến của các chuyên gia, nhà làm luật, người dân… xung quanh vấn đề này

Thủ đô cần phải có những quy định riêng

Thủ đô cần phải có những quy định riêng

ANTĐ - Sau phiên làm việc tại hội trường về tờ trình Luật Thủ đô, chiều 27-10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự thảo luật này. Nhiều đại biểu ở các tổ đều thống nhất ý kiến cần thiết phải cho ra đời Luật Thủ đô. 
Luật Thủ đô là luật cho cả nước

Luật Thủ đô là luật cho cả nước

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên ANTĐ bên hành lang Quốc hội ngày 26-10 về nội dung dự thảo Luật Thủ đô được trình Quốc hội trong buổi sáng cùng ngày, ĐB Chu Sơn Hà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nhấn mạnh, việc xây dựng Luật Thủ đô không phải là xây dựng luật cho một địa phương mà là cho cả nước.
Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

ANTĐ - Sáng 26-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình về Dự án Luật Thủ đô. Theo tờ trình này, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế trong cả nước, do đó cần có những hành lang pháp lý hữu hiệu để góp phần xây dựng Thủ đô xứng tầm với vị trí của mình. 

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

ANTĐ - Hôm nay, 22-10, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 22-11. Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp này sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số Dự án Luật quan trọng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.
Xem xét kết quả mở rộng địa giới Hà Nội

Xem xét kết quả mở rộng địa giới Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ trưởng, trưởng ngành chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. 
3 Bộ trưởng trả lời chất vấn

3 Bộ trưởng trả lời chất vấn

ANTĐ - Ngày 12-8, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22-8. Tại phiên họp này, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành trong cả ngày 21 và sáng 22-8.
4 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính: Tin tưởng ở sự đột phá

4 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính: Tin tưởng ở sự đột phá

ANTĐ - Hôm nay, 1-8-2012, đúng 4 năm ngày Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội. Qua gần 1.500 ngày, TP đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức, giải quyết được khối lượng công việc đáng ghi nhận... Song, phía trước vẫn còn vô vàn thử thách mà Hà Nội phải gắng sức vượt qua.