Chủ động phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại do cháy

Chủ động phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại do cháy

ANTĐ - Trải qua 5 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn.
Vượt khó trên mặt trận phòng ngừa "giặc lửa"

Vượt khó trên mặt trận phòng ngừa "giặc lửa"

ANTĐ - Trong 5 năm thành lập, đi vào hoạt động (từ năm 2011), Phòng CS PC&CC số 7 - huyện Thanh Trì, thuộc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội từng bước khẳng định vai trò hết sức quan trọng trên mặt trận phòng ngừa “giặc lửa”, cứu hộ, cứu nạn. 
Tiếp tục rà soát tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục rà soát tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV

ANTĐ - Sáng 18-7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh vụ việc của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và ông Trịnh Xuân Thanh - 2 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV nhưng sau đó không được xác nhận tư cách ĐBQH vì không đủ tiêu chuẩn. 
Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

ANTĐ - Ngày 12-7, tại Hà Nội Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu, nhằm đánh giá kết quả và đề ra phương hướng thực hiện Luật Cơ yếu trong thời gian tới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Huy động sức mạnh chặn "giặc lửa"

Huy động sức mạnh chặn "giặc lửa"

ANTĐ - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 3, Cảnh sát PCCC - TP Hà Nội phụ trách 3 địa bàn gồm các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC là trên hết và thường xuyên chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn “giặc lửa”. 
Luật An toàn thông tin mạng đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Luật An toàn thông tin mạng đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn

ANTĐ - Với những quy định mới về bảo vệ thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 1-7 sẽ tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cũng như các hoạt động kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.
Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và 3 luật liên quan

Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và 3 luật liên quan

ANTĐ - Cùng với Bộ luật Hình sự (BLHS), Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cũng được công bố lùi hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 đã được Quốc hội  thông qua ngày 29-6.
Luật Báo chí (sửa đổi) tác động gì tới nhà báo?

Luật Báo chí (sửa đổi) tác động gì tới nhà báo?

ANTĐ - Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1-1-2017, được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý rộng mở hơn cho sự phát triển của báo chí nói chung, tạo nhiều thuận lợi hơn cho nhà báo nói riêng, có nhiều tiến bộ so với Luật Báo chí hiện hành.
Đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT

Đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Tập huấn Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Tập huấn Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

ANTĐ - Hôm qua 9-6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến, tập huấn Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Tới dự có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.
 Luật Đặc xá và luật Thi hành án Hình sự đã phát huy trong thực tế

Luật Đặc xá và luật Thi hành án Hình sự đã phát huy trong thực tế

ANTĐ - Ngày 8-6, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; triển khai kế hoạch tổng kết 8 năm thi hành luật đặc xá và 5 năm luật thi hành án hình sự. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 
Thêm người dọn, sẽ bớt người xả rác

Thêm người dọn, sẽ bớt người xả rác

ANTĐ - Cùng thời điểm lãnh đạo thành phố phát đi lời kêu gọi thay đổi thói quen gây hại môi trường, ngày 5-6, tại đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), anh Gus, người Scotland cùng nhóm 10 bạn trẻ Việt Nam đã dành 8 tiếng để dọn sạch bãi phế thải tồn tại từ lâu ở đây với phương châm: “Thêm người dọn thì sẽ bớt người xả rác”.
Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn: Người dân đồng thuận, mới chỉnh trang biển hiệu

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn: Người dân đồng thuận, mới chỉnh trang biển hiệu

ANTĐ - Ngày 13-5, xung quanh những ý kiến trái chiều về biển hiệu quảng cáo đồng bộ 2 màu xanh - đỏ trên tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội), phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân.

Ảnh minh họa

Ngư dân cần cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Trước tình trạng ngư dân xã biển bãi ngang Vĩnh Thái ra khơi trở lại nhưng đánh bắt không có thủy hải sản, chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Trị đã có những quan tâm đặc biệt, giúp bà con khắc phục khó khăn. Thế nhưng không ít đối tượng xấu đã bóp méo việc làm này để kích động người dân, gây rối ANTT…

CATP Hà Nội tập huấn 2 bộ luật mới

CATP Hà Nội tập huấn 2 bộ luật mới

ANTĐ - CATP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong CATP. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP tới dự và chủ trì hội nghị.