ANTĐ - Người đàn ông tàn bạo đó là David J. Gherity, 60 tuổi, ở tiểu bang Minnesota, phía Nam Dokota, nước Mỹ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà ông ta đã lên kế hoạch sát hại người bạn gái đã chung sống hơn 10 năm.
ANTĐ - Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Dù hoạt động này là vô cùng cần thiết song trên thực tế nó chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
ANTĐ - Luật sư Vũ Ngọc Chi - Văn phòng Luật sư Tiến Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người sẽ bào chữa cho bị can Huỳnh Quang Tuấn, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng ACB tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tới đây cho biết, một số luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm đã cùng nhau ký tên vào bản kiến nghị gửi TAND TP Hà Nội và nhiều cơ quan với đề nghị tạm hoãn xét xử sơ thẩm vụ án này. Trước đó, TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trong 14 ngày liên tục, từ ngày 16 đến 29-4.
ANTĐ - Với thủ đoạn tàn ác, thái độ vô cảm, lạnh lùng, tướng cướp Hồ Duy Trúc- kẻ cầm đầu băng cướp chặt tay người đi đường, cướp xe SH đã phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Đây còn là bán án công luận đối với tội ác mà bọn chúng đã gây ra.
ANTĐ -Chỉ vì hai người đàn bà đang ấu đả nhau, không can ngăn được, hai gã chồng ai cũng bênh vợ mình, nên đã xảy ra hỗn chiến. Hậu quả, Lê Quang Hậu đã đâm chết một người.
ANTĐ - Theo nguồn tin của Báo ANTĐ, hiện lãnh đạo TAND TP Hà Nội đã chính thức phân công thẩm phán ngồi ghế chủ tọa phiên xét xử đối với vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”, đồng thời dự kiến thời gian mở tòa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây.
ANTĐ - Mấy ngày này, dư luận có nhiều luồng ý kiến, cảm xúc khác nhau về vụ án “nhân bản” kết quả xét nghiệm vừa được xét xử. Người thì cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo là tương xứng với mức độ phạm tội nhưng cũng có người cảm thấy hẫng hụt mất niềm tin từ hành vi của một số cán bộ y tế vô trách nhiệm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
ANTĐ - Chiều nay 27-2, ông Đào Quang Tiến bố của bị can Đào Quang Khánh trong vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (TMV Cát Tường) xác nhận, đã mời thêm luật sư tham gia bào chữa cho Khánh.
ANTĐ - Để việc nhập cư trót lọt, nhiều người Hoa đã tìm tới các văn phòng luật ở New York (Mỹ) để nhờ tư vấn. Tuy nhiên, đằng sau đó là những mánh khóe gian lận trong quá trình làm hồ sơ xin tị nạn tại Mỹ.
ANTĐ - Luật sư Lôi Thị Dung (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) là người bào chữa và bảo vệ cho hai bị cáo và một người bị hại trong một vụ cố ý gây thương tích tại TAND tỉnh Đồng Tháp theo trình tự phúc thẩm. Tháng 3-2013, luật sư Dung được tòa cấp hai giấy chứng nhận người bào chữa.
ANTĐ - Ngày 20-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bất thường, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Pháp lệnh quy định rõ về sự tham gia của Viện Kiểm sát trong tiến trình này để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của Tòa án trong quá trình xem xét, quyết định biện pháp xử lý hành chính.
ANTĐ - Phát biểu đối đáp phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Huyền Như cùng đồng phạm cho rằng, Huyền Như không phạm tội tham ô và các giao dịch của bị hại đều bên ngoài Vietinbank.
ANTĐ - Ngày 17-1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như (ảnh) và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận, đại diện các nguyên đơn dân sự được tòa mời lên trình bày quan điểm bổ sung sau phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư.
ANTĐ - Ngày 16-1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận xung quanh trách nhiệm bồi thường khoản tiền thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng trong vụ án.
ANTĐ - Mặc dù trả lời thẩm vấn của HĐXX, Huỳnh Thị Huyền Như khai khá rành rọt về quá trình thực hiện những hành vi sai phạm. Khi các luật sư hỏi, bị cáo này nhắc đi nhắc lại điệp khúc “không biết, không nhớ” hoặc xin phép không trả lời.
ANTĐ - Ngày 9-1, phiên tòa xét xử “đại án” lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng tiếp tục phần thẩm vấn. Viện kiểm sát cho biết không xét hỏi gì thêm nên đến lượt các luật sư tham gia thẩm vấn các bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
ANTĐ - Dù tranh chấp còn chưa được phân định rõ ràng, nhưng tòa án vẫn cho rằng có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào tội danh như truy tố. Đáng nói hơn, tội danh mà cấp tòa sơ thẩm xác định lại chẳng hề ăn nhập với hành vi khách quan trong thực tế.