Luật sư lừa đảo “chạy” dự án

ANTĐ - Chiều 26-8, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Việt Hà (SN 1962)- Trưởng Văn phòng luật sư Việt Mỹ, địa chỉ tại phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, CQĐT xác định ông Hà liên quan đến vụ lừa đảo, “chạy” dự án với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 9 tỷ đồng.

CQĐT bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Hà

Một đồng phạm với ông Hà cũng bị CQĐT CATP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Huy Vui (SN 1964), Giám đốc Công ty CP Đầu tư Quang Tấn, địa chỉ 152 Quán Thánh, Ba Đình. 

Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an làm rõ: khoảng đầu năm 2010, qua các mối quan hệ, ông Hà và ông Vui quen biết rồi tự giới thiệu với hai ông Nguyễn Minh Chính và Nguyễn Văn Đức, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, về việc có khả năng “chạy” dự án “Cung cấp cát và san lấp mặt bằng sân bay quốc tế Phú Quốc, Kiên Giang”. Ông Vui hứa hẹn trong vòng 1 tháng sẽ “lo” được dự án cho ông Chính và ông Đức, với điều kiện phải có tiền bôi trơn, hoa hồng. Tin vào những lời hứa hẹn của ông Vui và ông Hà, từ tháng 3 đến tháng 5-2010, hai ông Chính, Đức đã chuyển cho “đối tác” tổng số tiền 9,1 tỷ đồng để thực hiện việc “chạy” dự án. Tiền trao nhưng dự án không về, ông Chính và ông Đức đã tìm gặp Vui đòi tiền nhưng bị Vui tìm cách khất lần không trả. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Ông Nguyễn Huy Vui ký biên bản chấp hành lệnh bắt tạm giam

Tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc.

Xác minh, làm việc với một số cơ quan chức năng, CQĐT được biết Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam có thực hiện gói thầu san nền thuộc dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong thời gian 2 năm, triển khai từ tháng 11-2008. Đơn vị trúng thầu là một công ty TNHH một thành viên có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, Tổng công ty Hàng không miền Nam khẳng định không quen biết và không ký kết hợp đồng liên quan tới dự án trên với Công ty CP Đầu tư Quang Tấn do ông Nguyễn Huy Vui làm giám đốc. Về phía đơn vị trúng thầu thi công, đơn vị này thông báo họ trực tiếp thi công và cũng chẳng có quan hệ với Nguyễn Huy Vui, Nguyễn Việt Hà. Trò lừa đảo bị lộ tẩy.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Việt Hà khai nhận trong tổng số 9,1 tỷ đồng đã nhận của các ông Nguyễn Minh Chính, Nguyễn Văn Đức, vị luật sư này chia cho “cộng sự” Vui 3 tỷ đồng. Số còn lại, Hà giữ để chi tiêu cá nhân. Vụ án đang được CQĐT khai thác, mở rộng.