Luật sư Hà Nội tham gia hầu hết các vụ án trọng điểm về tham nhũng

ANTD.VN -Trong năm 2017, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tham gia hầu hết các vụ án trọng điểm có dấu hiệu tham nhũng như vụ “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB), Ngân hàng Sacombank, Vụ án “tham ô tài sản”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Công ty TNHH MTV ĐT&PTNN Hà Nội...

Đóng góp trên 104 tỷ đồng vào ngân sách

Hiện Đoàn luật sư TP Hà Nội có số lượng luật sư đứng thứ hai cả nước với 3.300 luật sư và 2.235 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động tại 1.077 tổ chức hành nghề. Trong năm 2017, Đoàn luật sư đã tổ chức 14 đợt kết nạp luật sư cho 313 thành viên, hoàn thiện thủ tục đề nghị Liên đoàn luật sư cấp thẻ cho 313 luật sư mới kết nạp.

Về hoạt động hành nghề luật sư của Đoàn, theo Luật sư Nguyễn Chiến – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, năm 2017 các Luật sư đã thực hiện trên 32.000 dịch vụ pháp lý, trong đó số vụ luật sư tham gia tố tụng là hơn 5.000 vụ việc, trên 560 án chỉ định, số vụ việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác đạt gần 14.000 việc, trợ giúp pháp lý miễn phí trên 12.000 vụ việc.

Đoàn Luật sư Hà Nội thường xuyên tổ chức kết nạp Luật sư mới

Bên cạnh đó, Đoàn còn phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam cử 100 luật sư tham gia tại trụ sở tiếp công dân Trung ương, tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc của công dân cho gần 400 vụ việc chủ yếu về các lĩnh vực đất đai, hành chính, dân sự và các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài…

Luật sư Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội thực hiện trên 200 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, Đoàn đã cử Luật sư tham gia cùng UBND Thành phố giải quyết một số vụ việc phức tạp như vụ số 5 phố Điện Biên Phủ, số 83 phố Quán Thánh, Hà Nội.

Thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý, luật sư Hà Nội đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước năm 2017 với số tiền trên 104 tỷ đồng. Trong năm 2017 Ban chủ nhiệm đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan UBND Thành phố, Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp… bám sát quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và Nội quy đoàn luật sư tổ chức lãnh đạo tốt các mặt hoạt động của Đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo để các luật sư thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật,  giám sát tốt hoạt động hành nghề luật sư, thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên đồng thời phát động các tổ chức đoàn thể, tổ chức hành nghề và luật sư thành viên tích cực triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý.

Siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm

Cũng theo Luật sư Nguyễn Chiến, trong năm 2017, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý nội bộ, siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương, nội quy, quy chế nêu cao vai trò tự quản gắn với quản lý nhà nước đảm bảo hoạt động hành nghề của luật sư tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Đoàn đã giải quyết 46 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư, trong đó xét kỷ luật 4 trường hợp (xóa tên 1 Luật sư, tạm đình chỉ tư cách thành viên 18 tháng 1 Luật sư và cảnh cáo 1 Luật sư).

Trong năm 2017, Đoàn luật sư đã quan tâm trực tiếp đóng góp nhiều bộ luật liên quan trực tiếp đến hoạt động hành nghề luật sư như tổ chức lấy ý kiến đóng góp về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật dân sự 2015, đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định 123…

Bên cạnh đó, các luật sư là Đại biểu QH, đại biểu HĐND đã trực tiếp đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật khác  được Thành phố và QH lấy ý kiến thông qua.

Luật sư Nguyễn Chiến - ĐBQH, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Đoàn cũng đặc biệt coi trọng công tác trợ giúp pháp lý. Năn 2017, Đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý tại các quận huyện trong Thành phố và một số địa phương khác như xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La); xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình); xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), tổ chức tư vấn pháp luật và trao quà cho các Thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan (Ninh Bình), phạm nhân tại phân trại sản xuất số 3 trại giam xã Xuân Nguyên, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)…

Nhằm tạo điều kiện để luật sư Hà Nội có cơ hội được giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với các tổ chức quốc tế, Đoàn cử một số luật sư tham dự hội nghị tại các nước phát triển như Hội nghị thường niên lần thứ 30 của Hiệp hội luật sư Châu Á- Thái Bình Dương tại Nhật Bản; tham gia đoàn khảo sát tại Cộng hòa Liên bang Đức trong khuôn khổ Chương trình hợp tác pháp luật giai đoạn 2015-2018…

Cũng trong năm 2017, Đoàn luật sư Hà Nội đã tổ chức 14 khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng cho 670 luật sư thành viên.

“Nhìn chung hoạt động của Đoàn cũng như các tổ chức đoàn thể trong năm 2017 đã có nhiều đổi mới, Đoàn luật sư đã làm tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình theo Luật Luật sư, nâng cao được vị thế của luật sư Hà Nội. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư và trợ giúp pháp lý được triển khai tích cực và sâu rộng, thu hút được động đảo luật sư tham gia” – Luật sư Nguyễn Chiến khẳng định.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật sư Nguyễn Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, Đoàn Luật sư Hà Nội đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ) trong việc tư vấn pháp luật miễn phí tới mọi tầng lớp nhân dân.

Điều này giúp người dân có thể nắm bắt được các quy định pháp luật một cách kịp thời và đầy đủ, từ đó tự giác thực hiện. Có thể nói, việc các Luật sư tham gia giải đáp pháp luật trên báo chí là cách truyền tải thông tin nhanh, chính xác về pháp luật đến với đông đảo bạn đọc.

Mô hình này đem lại hiệu ứng tích cực, giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực sự có hiệu quả, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của các cơ quan tố tụng, vị trí, vai trò của Luật sư, đặc biệt là khi họ cần sự trợ giúp về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Từ những kết quả này, thời gian tới, Đoàn Luật sư mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Báo ANTĐ nhằm nâng cao chất lượng chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho bạn đọc.