ANTĐ - Ngày 26/06, tờ “Sankei Shimbun” cho biết, măc dù có thể là từ sau chiến tranh lạnh đến nay, trật tự thế giới đều xoay quanh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng vai trò và năng lực của hai cường quốc này là hoàn toàn khác nhau.
ANTĐ - Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, ngày 24/06, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã hội đàm với Tư lệnh hải quân Philippines Jose Luis Alano đang viếng thăm Nhật Bản.
ANTĐ - Thượng viện Mỹ ngày 11-6, đã thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền và quyền tài phán biển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các biện pháp hoà bình.
ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 10-4 đã cam kết sẽ truy tố thích đáng những ngư dân Trung Quốc sau vụ việc tàu cá của những ngư dân này bị mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha của Philippines vào ngày 8-4.
ANTĐ - Tòa án khu vực Krasnoyarsk đã chính thức tuyên án đối với Vasily Nikitin 31 tuổi, một năm quản chế tại địa phương vì bị cáo buộc ngăn chặn truy cập vào trang web của Tổng thống Nga V.Putin (kremlin.ru) vào tháng 5-2012.
ANTĐ - Sau khi Chính phủ Italia cáo buộc Ấn Độ vi phạm luật pháp quốc tế về quyền miễn trừ ngoại giao khi cấm đại sứ nước này rời Ấn Độ, New Delhi đã lập tức bác bỏ cáo buộc trên đồng thời khẳng định nước này có quyền làm như vậy.
ANTĐ - Về những điểm mới trong nội dung dự thảo lần này, chúng tôi nhất trí với việc lực lượng quân đội và an ninh tham gia hợp tác quốc tế là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, yêu cầu đòi hỏi Việt Nam tham gia các tổ chức gìn giữ hòa bình thế giới.
ANTĐ - Theo phân tích pháp y mới đây, Ramesses III, vị Pharaoh vĩ đại cuối cùng của Ai Cập đã bị cắt cổ trong một cuộc nổi dậy hoàng tộc được lãnh đạo bởi chính con trai và một trong những người vợ của ông.
ANTĐ - Vai trò của Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 vừa được Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tái khẳng định khi ông kêu gọi tất cả các nước cam kết thực hiện văn bản vốn được xem là “hiến pháp của đại dương”.
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia, ông Andi Alfian Mallarangeng vừa tuyên bố từ chức sau khi trở thành Bộ trưởng đầu tiên của nước này bị cáo buộc tham nhũng.
ANTĐ - Cuốn hộ chiếu mà Trung Quốc vừa phát hành có in bản đồ “đường lưỡi bò” đã trở thành trường hợp đặc biệt khi vấp phải sự phản đối và chỉ trích chính thức bằng đường ngoại giao của một loạt các quốc gia láng giềng châu Á.
ANTĐ - Nhằm né tránh những lời chỉ trích của dư luận quốc tế về việc in bản đồ “có vấn đề” trên hộ chiếu điện tử mới, Trung Quốc nói rằng tuyên bố chủ quyền của Philippines đối với bãi cạn Scarborough là “hiểu sai” luật pháp quốc tế, hãng tin Philippines Daily Inquirer ngày 26-11 cho biết.
ANTĐ - Chiều qua 22-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị đã cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc “Trung Quốc cấp hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân của nước này, trong đó có in hình bản đồ Trung Quốc bao gồm đường đứt đoạn”.
ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony ngày 16-10 kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đồng thời nhấn mạnh đến quyền tự do hàng hải và tiếp cận tài nguyên ở vùng biển này.
ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Philippines sẽ không nhân nhượng trong việc khẳng định chủ quyền của nước này tại Biển Đông thông qua luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực.
ANTĐ - Căng thẳng trong mối quan hệ giữa 2 nước láng giềng Đông Á là Nhật Bản và Trung quốc xoay quanh quần đảo tranh chấp vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mới đây, ngoại trưởng Nhật Bản, ông Koichiro Gemba cho rằng nước này cần tiếp tục các biện pháp không khoan nhượng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
ANTĐ - Thực hiện nghiêm luật pháp trong mỗi quốc gia hay luật pháp quốc tế có thể giúp ngăn chặn các cuộc xung đột bạo lực, chiến tranh ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế.
ANTĐ - Không giống như những con tàu cũ mà Philippines nhận được từ Mỹ, 12 tàu tuần tra mà Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines sẽ nhận từ Nhật Bản vào năm 2014 tới là những con tàu mới hoàn toàn, một quan chức cấp cao Đại sứ quán Nhật Bản tại Philippines xác nhận.