Luật pháp quốc tế là cơ sở giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

ANTĐ -  Phát biểu tại diễn đàn Câu lạc bộ Thịnh vượng chung ở California, Mỹ hôm 30-7, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel kêu gọi các nước có tranh chấp trên Biển Đông cần có “thói quen” hợp tác và xây dựng các thể chế cần thiết để giải quyết tranh chấp trên vùng biển này.

Ông Daniel Russel khẳng định, Mỹ đang kêu gọi các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán và ngừng ngay các hoạt động trên biển gây phức tạp thêm tình hình. Mỹ cho rằng “các nước lớn phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc tự kiềm chế ở Biển Đông”. “Chúng tôi đang hối thúc Trung Quốc và các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cùng thảo luận về những hoạt động trên biển mà mỗi bên đều chấp nhận được nhằm giúp giảm căng thẳng hiện nay”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Ông Russel cho rằng đẩy nhanh đàm phán để cho ra đời Bộ Quy tắc ứng xử (COC), là việc làm cần thiết hiện nay.

Cũng theo ông Russel, căng thẳng trong thời gian qua, đặc biệt trong năm nay, đã bị đẩy lên cao trào. Các hành vi đơn phương của Trung Quốc gần đây đã dấy lên quan ngại nghiêm trọng về những yêu sách bành trướng của Bắc Kinh. “Luật pháp quốc tế chứ không phải sức mạnh quốc gia, phải trở thành cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông”, ông Russel nhấn mạnh.