Luật nên minh trị, không chơi chữ, lắt léo

ANTĐ -“Luật nên minh trị, không chơi chữ, lắt léo. Pháp luật phải được hiểu theo nghĩa duy nhất. Các quy định cần cụ thể, rõ ràng” – đó là ý kiến của ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. Hồ Chí Minh) trong phiên thảo luận về Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi sáng 16-6.

Về bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong BLHS, nhiều ý kiến đề nghị không bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân, vì đã có chế tài dân sự, hành chính để xử lý. Khi pháp nhân vi phạm có thể cá thể hóa trách nhiệm hình sự, truy tố các cá nhân tham gia vào quá trình ra quyết định, hơn nữa, chế tài hình sự cũng tương tự như chế tài hành chính.

ĐB Trần Xuân Hùng (Hà Nam) phát biểu, việc xác định trách nhiệm hình sự của pháp nhân tuy không phải là vấn đề mới trên thế giới, song cần hết sức thận trọng, tránh gây xáo trộn lớn. ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, “luật nên minh trị, không chơi chữ, lắt léo, pháp luật nên hiểu theo nghĩa duy nhất. Các quy định cần cụ thể, rõ ràng”...

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu kỹ việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân vì vấn đề này sẽ làm thay đổi căn bản khái niệm về tội phạm và hình phạt

Về hạn chế hình phạt tử hình, một số ý kiến tán thành bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh như dự thảo BLHS. Song, có ý kiến đề nghị chỉ bỏ hình phạt tử hình ở các tội tham ô, nhận hối lộ, sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh vì thực tế việc truy tố, xét xử các tội này từ trước đến nay rất ít.

ĐB Lê Đông Phong (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu, không bỏ hình phạt tử hình với tội cướp tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy.  Với các trường hợp không thi hành án tử hình, đa số ý kiến đề nghị không quy định loại trừ áp dụng hình phạt tử hình đối với người từ 70 tuổi trở lên. ĐB Vũ Thị Nguyệt (đoàn Hưng Yên) nêu ý kiến, cần xem xét, cần nhắc kỹ đối với quy định này và phải chỉ rõ căn cứ áp dụng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu

Về một số tội phạm về kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (đoàn ĐBQH Lai Châu) bày tỏ quan điểm, quy định trong BLHS, đặc biệt là các quy định liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực kinh tế nếu không rõ ràng, minh bạch sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, những vi phạm về kinh tế nên được xử lý bằng các biện pháp kinh tế nhằm thu hồi lại được tài sản. Khi xây dựng Luật phải đảm bảo lợi ích, tạo thuận lợi cho số đông, không thể vì một vài cá thể riêng lẻ mà đưa ra luật phổ cập cho tất cả.

 “Theo tôi, nên bỏ tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tội kinh doanh trái phép”. Bên cạnh đó, Ban soạn thảo cần rà soát lại toàn bộ các quy định, cố gắng không hình sự hóa quá nhiều các quan hệ kinh tế để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển” – Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề xuất.

ĐB Đỗ Văn Đương (TP. Hồ Chí Minh) nêu ý kiến

Cũng trong phiên thảo luận, BĐ Đỗ Văn Đương (đoàn TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cần hình sự hóa  đối với hành vi “ăn quỵt”, làm giàu bất hợp pháp và bổ sung thêm tội “lãng phí gây hậu quả nghiêm trọng”.