Luật kế toán phải giúp chống tham nhũng

ANTĐ - Cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, việc sửa luật lần này phải theo tinh thần công khai, minh bạch, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế.

 Đặc biệt, luật phải có tính hệ thống, thống nhất để việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được hiệu quả hơn. “Tìm tiêu cực, tham nhũng, biển thủ cũng ở đây. Do đó, sửa luật phải tính đến yếu tố này, luật phải góp phần phòng, chống tham nhũng tốt hơn” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.