Từ 1-2: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Luật Đất đai

Từ 1-2: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Luật Đất đai

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra trong buổi thảo luận, bàn bạc về sửa đổi Luật Đất đai chiều 15-1, tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Theo đó, dự kiến trong 2 tháng, từ  ngày 1-2 đến 31-3-2013, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được tổ chức lấy ý kiến nhân dân cả nước.

Thể hiện sự cởi mở và quyết tâm chính trị mới

Thể hiện sự cởi mở và quyết tâm chính trị mới

ANTĐ - Có thể nói, so với các lần sửa đổi Hiến pháp trước đây, lần sửa đổi này ghi nhận một sự cởi mở và quyết tâm chính trị mới của Đảng và Nhà nước ta trong việc mở rộng quyền dân chủ, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Tuy vậy, theo tôi, Đảng và Nhà nước cần mạnh dạn hơn nữa là không chỉ lấy ý kiến góp ý của người dân mà còn có thể lấy biểu quyết của người dân về những nội dung trong Hiến pháp.
Chưa yên tâm với dự Luật Đất đai

Chưa yên tâm với dự Luật Đất đai

ANTĐ - Hôm qua, 14-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo (lần 2) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Buổi chiều, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực

ANTĐ - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII với nhiều nội dung quan trọng, tinh thần làm việc khẩn trương, sôi nổi, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao sắp kết thúc. ĐBQH Lê Như Tiến (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng) trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ về kết quả từ kỳ họp này.

Cần tạo sự đồng thuận cao

Cần tạo sự đồng thuận cao

ANTĐ - Trong các kỳ họp Quốc hội những năm gần đây, có lẽ chưa có bộ luật nào phức tạp, mất nhiều thời gian thảo luận, tranh luận đóng góp ý kiến, kéo dài thời hạn xem xét, thông qua như Luật Đất đai (sửa đổi). Điều này cũng dễ hiểu bởi đất đai là lĩnh vực rắc rối, bức xúc nhất chiếm tới 70% các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo kéo dài của người dân. Đồng thời đất đai cũng liên quan, ảnh hưởng và tác động tới nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội.

Mơ hồ... đất sát giá thị trường

Mơ hồ... đất sát giá thị trường

ANTĐ - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, ĐBQH Đinh Xuân Thảo cho rằng, khái niệm “đền bù sát giá thị trường” khi thu hồi đất, trong bối cảnh hiện nay là khá mơ hồ, gây thiệt thòi cho người dân và thất thu cho Nhà nước.

Phải đảm bảo hài hòa các lợi ích

Phải đảm bảo hài hòa các lợi ích

ANTĐ - Qua gần 10 năm thực hiện, Luật đất đai năm 2003 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời cũng phát sinh những hạn chế, bất hợp lý do đó, sửa đổi Luật đất đai là rất cần thiết, đáp ứng thực tiễn cuộc sống. Hôm qua 19-11, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận về một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau quanh dự án luật này. 

Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô

Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô

ANTĐ - Luật Thủ đô là một trong những dự thảo luật quan trọng của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13, được đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là người dân Hà Nội mong đợi, sau nhiều ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, tiếp thu và giải trình, sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 21-11. 
Cần sớm ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) để giảm khiếu nại tố cáo

Cần sớm ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) để giảm khiếu nại tố cáo

ANTĐ - Trong ngày làm việc 7-11, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đọc Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
Gỡ bỏ nhiều “nút thắt” trong quản lý đất đai

Gỡ bỏ nhiều “nút thắt” trong quản lý đất đai

ANTĐ - Chiều 6-11, các ĐBQH đã thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một bộ luật lớn, đối tượng được đề cập có sự tác động đến kinh tế xã hội, do đó rất nhiều nội dung đã thu hút sự quan tâm của các ĐBQH như: giá đất, cơ chế thu hồi đất, giao đất, bồi thường, giải quyết tranh chấp, lập quy hoạch đất đai… 

Nên có hội đồng chuyên môn định giá

Nên có hội đồng chuyên môn định giá

ANTĐ - Trong phiên toàn thể sáng qua, 29-10, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đây là nội dung được các đại biểu cũng như nhân dân hết sức quan tâm. PV ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn với ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (Đoàn ĐBQH Hà Nội) quanh vấn đề này.

Làm rõ căn cứ thu hồi đất

Làm rõ căn cứ thu hồi đất

ANTĐ - Nhiều ý kiến từ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ quy định thu hồi đất vào mục đích lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội trong Luật Đất đai (sửa đổi).
Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

ANTĐ - Hôm nay, 22-10, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 22-11. Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp này sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số Dự án Luật quan trọng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.
Cử tri quan tâm về bỏ phiếu tín nhiệm

Cử tri quan tâm về bỏ phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Ngày 17-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ). 
Hợp lòng dân - lòng đất

Hợp lòng dân - lòng đất

ANTĐ - Vấn đề đất đai, nhất là giá đất ngày càng  căng thẳng, phức tạp đã được Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI bàn và kết luận từng bước. Hội nghị Trung ương 6 tiếp tục tập trung thảo luận kỹ đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết định hướng cho sửa đổi Luật Đất đai, trong đó đáng quan tâm nhất là quy định về giá đất. Nếu Luật này không tồn tại nhiều bất cập, nhiều vấn đề chưa được giải quyết tận gốc, thì tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đã không bức xúc, gay gắt, kéo dài như hiện nay.

Bồi thường thấp, bán dự án cao

Bồi thường thấp, bán dự án cao

ANTĐ - Góp ý cho cơ chế thu hồi đất, các chuyên gia cho rằng, khiếu nại đất đai của người dân phần lớn do giá bồi thường khi thu hồi đất thấp, trong khi nhà đầu tư thực hiện dự án lại bán ra thị trường với giá rất cao. Thực tế, với những dự án có mục đích công cộng như trường học, bệnh viện... người dân rất ít khi có phản ứng.