Đất không giấy tờ được xét cấp “sổ đỏ”

Đất không giấy tờ được xét cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Theo đó, đáng chú ý, tại Điều 20, có quy định về cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật đất đai. 
Công khai và công bằng

Công khai và công bằng

ANTĐ - Luật Đất đai đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2014. Bộ Tài nguyên-Môi trường đang xây dựng 4 dự thảo Nghị định thi hành luật này để trình Chính phủ ban hành kịp thời khi luật có hiệu lực. Hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất, vừa được Bộ này phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức tại Hà Nội.
Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất tại Zone 9

Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất tại Zone 9

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra toàn diện việc sử dụng khu đất tại số 9 phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (khu Zone 9). 
Cả nước đã cấp trên 40 triệu “sổ đỏ”

Cả nước đã cấp trên 40 triệu “sổ đỏ”

ANTĐ - Chiều 27-12, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết, sẽ cố gắng tối đa để trình Chính phủ ban hành đầy đủ các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 trước thời hạn Luật có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2014). 
Công bố 8 luật, 1 pháp lệnh mới

Công bố 8 luật, 1 pháp lệnh mới

ANTĐ - Sáng 12-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 8 luật, 1 pháp lệnh mới được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 6 thông qua. 

Công khai đầu tư công

Công khai đầu tư công

ANTĐ - Sau Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Đầu tư công là văn bản mất nhiều thời gian nhất, tới 7 năm thảo luận, nhiều lần sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư từng nhận định, hiện nay đầu tư công rất tùy tiện, “ăn đong, vung tay quá trán”. Ủy ban kinh tế của Quốc hội cũng khẳng định, cần ban hành Luật Đầu tư công để tạo cơ sở pháp lý, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán,  lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu.

Sẽ khắc phục được tình trạng thu hồi đất tùy tiện

Sẽ khắc phục được tình trạng thu hồi đất tùy tiện

ANTĐ - Chiều 29-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới vấn đề thu hồi đất, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã quy định rất chặt chẽ vấn đề này, đảm bảo khắc phục tình trạng lạm dụng, tùy tiện trong thu hồi đất đã xảy ra thời gian qua. 
Xác định rõ trách nhiệm quản lý đất đai

Xác định rõ trách nhiệm quản lý đất đai

ANTĐ - Hôm qua, 29-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 448 ĐBQH tán thành (89,96% tổng số ĐBQH). Cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi) và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; về chất vấn và trả lời chất vấn...

Làm việc hết sức mình

Làm việc hết sức mình

ANTĐ - Tuần làm việc cuối cùng kết thúc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, Quốc hội bấm nút thông qua một số vấn đề đặc biệt hệ trọng của đất nước: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai và các luật, nghị quyết liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Mặc dù có thể còn ý kiến khác nhưng chúng ta đã làm việc hết sức mình, hết trách nhiệm và lựa chọn theo đa số”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tinh thần làm việc của Quốc hội trong hơn 40 ngày qua. 

Mạnh tay với vi phạm đất đai

Mạnh tay với vi phạm đất đai

ANTĐ - Chiều qua, 22-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Những nội dung được đa số ĐBQH quan tâm vẫn là quy định về thu hồi đất và giá bồi thường đất. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo quyền lợi của người dân và làm giảm dần khiếu kiện đất đai.
Không tạo kẽ hở để tội phạm tín dụng đen chiếm đoạt tài sản

Không tạo kẽ hở để tội phạm tín dụng đen chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Thảm họa tín dụng đen đã gây đau khổ cho rất nhiều gia đình, thậm chí nhiều làng xã đã điêu tàn vì nó. Người mất hết tài sản, người mất nhà. Tuy nhiên, bởi nhiều lý do, tệ nạn này vẫn không giảm. Không những lợi dụng khó khăn của người vay, những kẻ tội phạm đã dùng lãi suất cao, cộng lãi để tính lãi, cướp đoạt tài sản của con nợ, dùng thủ đoạn ép con nợ gán nhà. Đã có rất nhiều gia đình rơi vào thảm cảnh mất nhà vì tín dụng đen một cách phi lý.