ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Chính phủ khi ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản,.. không được để chồng chéo, phát sinh “giấy phép con”…
ANTD.VN - Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XV, ngày mai (26-11), Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật Căn cước và Luật Nhà ở (sửa đổi).
ANTD.VN - ĐB Nguyễn Trúc Anh đề nghị bổ sung thêm các trường hợp thu hồi đất đối với các dự án phát triển khu đô thị, cải tạo chung cư cũ… song ĐB Đồng Ngọc Ba nêu quan điểm không đồng tình.
ANTD.VN - Bên cạnh các nội dung đã được thống nhất, tại phiên họp thứ 23 diễn ra từ 9-5 đến cuối tuần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính…
ANTD.VN - Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo hướng bảo đảm dân chủ, công bằng…
ANTD.VN - Sáng 4-3, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
ANTD.VN - Đó là yêu cầu nêu trong Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thủ đô.
ANTD.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đang được giao chủ trì soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi để sát với thực tế hơn, giảm những bất cập trong thu hồi đất. Dù vậy, đây vẫn luôn là lĩnh vực “nóng” với những vấn đề phức tạp như định giá đất khi thu hồi, mua bán đất hai giá…
ANTD.VN - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Trung ương đã cho ý kiến về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
ANTD.VN - Tính đến tháng 5/2021, Hà Nội có 287 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; 63 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt.
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Năm 2011, tôi mua một phần thửa đất của người cùng thôn, thửa đất chưa có sổ đỏ. Việc mua bán được lập hợp đồng và được UBND xã ký, đóng dấu xác nhận. Gần đây, khi đo đạc lại đất đai tại địa phương và do chủ hộ đứng tên bán đất đã chết nên xã tự ý để con trai người bán đất đứng tên toàn bộ thửa đất (trong sổ địa chính xã), trong đó có cả phần đất tôi đã mua. Xin hỏi luật sư, tôi phải làm thế nào để được đứng tên phần đất đã mua? Nguyễn Xuân Vinh (Hưng Yên)
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi hiện đang bị tạm giam do vướng vào một vụ án hình sự. Nay mẹ tôi muốn sang tên nhà đất và một số tài sản khác (không liên quan đến vụ án của mẹ tôi) cho tôi có được không và thủ tục thực hiện thế nào? Nguyễn Văn An (Quảng Ninh)
ANTĐ - Năm 2000, ông Nguyễn Minh Kha (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nhận chuyển nhượng 2.000m2 đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn A (giấy mua bán viết tay). Hiện vợ chồng ông A đã mất. Vừa qua, ông Kha đi làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được yêu cầu phải có bản thừa kế của ông A cho các con.
ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trong khuôn viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm.
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai. Theo Nghị định, khung giá đất gồm 2 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp.
ANTĐ - Cùng ngày Luật Đất đai có hiệu lực (1-7-2014), các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ cũng chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, theo quy định mới, đất trong vùng quy hoạch, đất không có giấy tờ, thậm chí đất lấn chiếm cũng được xem xét cấp “sổ đỏ”.