Mỹ điều 600 lính dù tới Đông Âu trấn an đồng minh

Mỹ điều 600 lính dù tới Đông Âu trấn an đồng minh

ANTĐ - Ngày 22-4, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ triển khai 600 quân tới Ba Lan và 3 nước Baltic tham gia các cuộc diễn tập bộ binh, nhằm tái khẳng định các cam kết của họ với các nước đồng minh NATO trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Ukraine.
Mỹ - Philippines sắp ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Mỹ - Philippines sắp ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào cuối ngày 7-4, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, thỏa thuận hợp tác quốc phòng Mỹ - Philippines sẽ là dấu hiệu rõ ràng của chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Dân Philippines ủng hộ kiện Trung Quốc

Dân Philippines ủng hộ kiện Trung Quốc

ANTĐ - Phần lớn người dân Philippines hiểu và ủng hộ quyết định của Chính phủ nước này đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra Tòa án Liên hợp quốc.
Philippines tố Trung Quốc vi phạm DOC

Philippines tố Trung Quốc vi phạm DOC

ANTĐ - Ngày 3-9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltare Gazmin tố cáo Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) khi xây dựng hạ tầng trên bãi cạn Scarborough.
Quân Mỹ nóng lòng “tái xuất” tại Philippines

Quân Mỹ nóng lòng “tái xuất” tại Philippines

ANTĐ - Philippines và Mỹ chuẩn bị thương lượng nhằm cho phép quân đội Mỹ không chỉ tăng cường mà còn thường xuyên hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này, trong bối cảnh đang diễn ra những căng thẳng ở Biển Đông.

Tổng thống Mỹ tự nguyện giảm lương

Tổng thống Mỹ tự nguyện giảm lương

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đóng góp 5% lương mỗi tháng vào quỹ ngân sách để chia sẻ khó khăn chung với các nhân viên chính phủ Mỹ, những người sẽ phải nghỉ phép không lương do việc cắt giảm chi tiêu công.
Mỹ ủng hộ xử lý tranh chấp ở Biển Đông qua trọng tài

Mỹ ủng hộ xử lý tranh chấp ở Biển Đông qua trọng tài

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario đang ở thăm Mỹ, ngày 2-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời bày tỏ ủng hộ quyết định của Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. 
Nhật Bản và Campuchia bàn thảo về tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông

Nhật Bản và Campuchia bàn thảo về tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông

ANTĐ - Tại cuộc hội đàm phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Tsuyoshi Saito đã bày tỏ với Thủ tướng Campuchia Hun Sen quan điểm của Tokyo về vấn đề tranh chấp với Bắc Kinh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Campuchia là nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
Hội đồng Bảo an cân nhắc phản ứng với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Hội đồng Bảo an cân nhắc phản ứng với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

ANTĐ - Bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc và hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng tư, tuyên bố rằng bất cứ vụ phóng nào mà Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo sẽ là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.