Lừa xe của bạn thân

ANTĐ - Lợi dụng sự cả tin của người quen cùng góp vốn kinh doanh cho thuê xe ô tô, Bùi Duy Hùng (SN 1960), trú ở phố Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Trung ở phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi.

Tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Quốc Hùng, trú tại quận Hoàn Kiếm về việc chiếc xe ô tô của anh bị 1 người tên là P.V.P, trú tại Hà Nội giữ lại, nhận là chủ sở hữu, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khẩn trương xác minh sự việc.

Theo lời khai của anh P, vốn là bạn bè thân quen nên anh P và Bùi Duy Hùng (Phó giám đốc Công ty TNHH Phương Trung đóng trụ sở ở phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng) bàn chuyện góp vốn mua xe ô tô để kinh doanh tại công ty của Hùng.

Theo thỏa thuận, anh Pvà Hùng mỗi người bỏ ra một nửa tiền để mua chiếc xe Toyota trị giá 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến khi mua xe, Hùng cho biết chưa lo được tiền nên anh P đã trả toàn bộ kinh phí mua chiếc xe ô tô trên. Tin tưởng bạn, anh Phương còn để cho Hùng đứng tên chủ sở hữu khi đăng ký xe. Sau khi mua chiếc xe ô tô Toyota BKS: 30F-2000 Hùng sử dụng để kinh doanh. 

Gần 2 năm kinh doanh, Hùng không trả anh P số tiền góp mua xe, còn rắp tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn bằng việc bán chiếc xe trên cho anh Hoàng Trọng Hùng, ở quận Đống Đa, Hà Nội với số tiền 800 triệu đồng trong tháng 5-2012.

Khi mua xe, anh Trọng Hùng không lưu ý đến việc Hùng lấy danh nghĩa công ty bán xe, không thực hiện sang tên đổi chủ và cũng chẳng biết “mặt mũi” chiếc xe ô tô mình mua như thế nào, bởi việc giao dịch mua bán đều thực hiện trên giấy tờ. Sau đó, anh Trọng Hùng làm hợp đồng cho công ty của Hùng thuê lại xe ô tô.

Có lại chiếc xe ô tô Toyota BKS: 30F-2000, Hùng tiếp tục bán cho anh Nguyễn Quốc Hùng, trú ở quận Hoàn Kiếm với giá 1,2 tỷ đồng. Lần bán xe này, Hùng sử dụng giấy tờ sở hữu đăng ký xe mang tên Hùng và việc mua bán xe đều có công chứng.

Cũng như anh Trọng Hùng, anh Quốc Hùng sau khi mua xe đã giao lại cho công ty của Hùng thuê để kinh doanh tiếp. Ngày 10-10-2012, anh P bắt gặp lái xe của Công ty TNHH Phương Trung đang lái chiếc xe ô tô trên đã giữ lại, cho hay chính anh mới là chủ sở hữu và yêu cầu giao lại cho mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Duy Hùng vào tối 17-10 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Bùi Duy Hùng khai nhận đã lừa đảo bán chiếc xe ô tô trên cho 2 người để chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàn Kiếm tập trung khai thác, mở rộng. Đề nghị ai là người bị hại của những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự như trên, liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàn Kiếm, trụ sở ở số 2 phố Tràng Thi, Hà Nội.