4 câu cho cuộc sống

4 câu cho cuộc sống

ANTD.VN - Tuổi 18 là lứa tuổi đẹp nhất của đời người với bao hoài bão và háo hức cho một tương lai phía trước nhưng chàng trai Andy lại không cảm thấy như vậy. 
Vừa giận vừa thương

Vừa giận vừa thương

ANTĐ - Theo những thông tin đăng tải trên báo chí thì số trẻ ở tuổi mầm non bị cha mẹ hoặc giáo viên bạo hành có vẻ nhiều hơn so với các lứa tuổi khác bác ạ.
Đâu phải chuyện trẻ con

Đâu phải chuyện trẻ con

ANTĐ - Cứ tưởng thời buổi này trẻ con sướng mà hóa ra lại khổ ông ạ! Các cuộc thi ca nhạc, nhảy múa, nấu nướng... trẻ con đều bị người lớn lôi kéo vào.
Góp tiền mừng tuổi ủng hộ bệnh nhi ung thư

Góp tiền mừng tuổi ủng hộ bệnh nhi ung thư

ANTĐ - 200 Euro (tương đương 5 triệu đồng) là số tiền mừng tuổi trong dịp Tết Bính Thân 2016 đã được 3 bạn nhỏ: Trương Tuấn Nam, Trương Trà My, Trương Hoàng Nam (đang định cư tại CHLB Đức) góp lại và chuyển tới Báo An ninh Thủ đô để nhờ trao cho các bạn cùng lứa tuổi mắc bệnh ung thư hiện đang điều trị tại quê nhà.

Rau quả tốt cho tim

Rau quả tốt cho tim

ANTĐ - Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Circulation cho thấy, những người khi còn trẻ ăn nhiều rau quả, sẽ có lợi cho tim mạch ở tuổi trung niên. 
Nước tăng lực dẫn đến tổn thương não

Nước tăng lực dẫn đến tổn thương não

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Canada đã phân tích thông tin từ một cuộc khảo sát của hơn 10.000 học sinh trung học lứa tuổi 11-20 vào năm 2013 về mức tiêu thụ đồ uống tăng lực và việc trải qua chấn thương sọ não. 
Tự điều trị bệnh cơ xương khớp rất nguy hiểm

Tự điều trị bệnh cơ xương khớp rất nguy hiểm

ANTĐ - Đây là thông tin được PGS.TS Đoàn Văn Đệ, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Hà Nội chia sẻ tại hội nghị Thấp khớp học Hà Nội lần thứ VII do Học viện Quân y phối hợp với Hội Thấp khớp học Hà Nội tổ chức ngày 1-8. 
Dùng nước tăng lực nhiều, nhiễm thói xấu nhanh

Dùng nước tăng lực nhiều, nhiễm thói xấu nhanh

ANTĐ - Tổ chức sức khoẻ hàng đầu thuộc Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho biết, sau khi nghiên cứu tìm hiểu về mối liên hệ giữa hành vi của trẻ em và những loại nước uống tăng lực thì trẻ em có xu hướng hoạt động thể chất nhiều hơn bình thường.
Trẻ nghỉ hè, bố mẹ đau đầu vì “chơi đâu? ai trông?”

Trẻ nghỉ hè, bố mẹ đau đầu vì “chơi đâu? ai trông?”

ANTĐ - “Đến hẹn lại lên”, cứ tới dịp nghỉ hè của trẻ nhỏ, nhiều bậc phụ huynh lại đau đáu những câu hỏi quen thuộc: Để con mình chơi ở đâu? Ai sẽ trông chừng chúng? Và câu trả lời vẫn luôn bị bỏ ngỏ, khi thực tế là trẻ em đang rất thiếu sân chơi tích cực dành riêng cho mình.
Thanh niên uống nhiều rượu, tổn hại não vĩnh viễn

Thanh niên uống nhiều rượu, tổn hại não vĩnh viễn

ANTĐ -Sau khi nghiên cứu trên 134 học sinh thuộc một số trường trung học ở San Diego trong 8 năm, các nhà khoa học thuộc Hiệp hội nghiên cứu tâm thần học Mỹ đã kết luận, hành vi uống quá nhiều rượu ở lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự phát triển của não.
Ăn ngoài hàng nhiều, tăng nguy cơ cao huyết áp

Ăn ngoài hàng nhiều, tăng nguy cơ cao huyết áp

ANTĐ -Một cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu thuộc trường Y sau Đại học Duke-NUS (Singapore) trên 501 sinh viên cho thấy mối liên hệ giữa triệu chứng sớm của bệnh cao huyết áp với thói quen ăn uống ngoài hàng.