[Tin nhanh sáng 26-2-2021] Ba xã cuối cùng ở Quảng Ninh được dỡ phong tỏa

[Tin nhanh sáng 26-2-2021] Ba xã cuối cùng ở Quảng Ninh được dỡ phong tỏa

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Ba xã cuối cùng ở Quảng Ninh được dỡ phong tỏa; Ế khách do dịch Covid-19, chủ cơ sở massage lên mạng xã hội môi giới mại dâm; Giả làm phụ huynh, lừa tiền gia sư; Mỹ phản đối Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn đối với các nhà ngoại giao; Trung Quốc phê chuẩn thêm hai vắc-xin ngừa Covid-19 nội địa; Cảnh sát cảnh báo âm mưu cho "nổ tung quốc hội Mỹ"
Hành trình của kẻ giả danh công an lừa tình, lừa tiền

Hành trình của kẻ giả danh công an lừa tình, lừa tiền

ANTĐ - Ruồng rẫy vợ con bỏ đi theo người yêu cũ, để chiếm được tình cảm của bạn gái, Hùng giả danh là cán bộ đang công tác trong ngành công an để lừa tình và tiền của bị hại. Chỉ sau khi bị bắt, trước ngã rẽ cuộc đời anh ta mới biết mình đã đánh mất một mái ấm gia đình bao năm qua bị bỏ quên, thờ ơ, ghẻ lạnh...   
Chiếm tài khoản facebook để lừa tiền phạm tội gì?

Chiếm tài khoản facebook để lừa tiền phạm tội gì?

ANTĐ - Khoảng cuối năm 2013, Lê Việt Anh (SN 1995), trú ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài với ý đồ xấu.
Tìm ra đối tượng giả mạo Fanpage Vingroup

Tìm ra đối tượng giả mạo Fanpage Vingroup

ANTĐ - Công an Hà Nội vừa tìm ra đối tượng giả mạo fanpage Facebook của Tập đoàn Vingroup và khoảng 100 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Hà Nội và cả nước nhằm trục lợi bất chính.
Đe dọa tống tiền qua điện thoại

Đe dọa tống tiền qua điện thoại

ANTĐ - Ngày 14-3, ông Nguyễn Văn Thanh, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhận được cuộc điện thoại có mã vùng từ CHLB Đức gọi vào máy cá nhân của mình. Mừng vì nghĩ là đứa con trai đang tu nghiệp bên đó gọi về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, ông Thanh bật máy nghe và giật mình bởi một giọng nói lạ.
Cậy bố làm to, đi lừa đảo

Cậy bố làm to, đi lừa đảo

ANTĐ - Hôm qua (13-1), Bùi Thị Hạnh (SN 1980, trú ở phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị di lý tới tòa án với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. 
Lừa tiền dễ như chơi

Lừa tiền dễ như chơi

ANTĐ -  Đi xuất khẩu lao động về Việt Nam vào tháng 5-2013, Giang Thị Nga (SN 1991), quê Tiên Lãng, Hải Phòng, xin làm nhân viên phục vụ một quán cà phê ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Tại đây, Nga đã quen một vị khách thường xuyên đến quán, là Bùi Thị Lý quê ở Diễn Châu, Nghệ An. Lý khoe với Nga có quen các công ty có chức năng đưa người đi XKLĐ, nếu Nga có quen ai có nhu cầu thì giới thiệu. 

Thủ đoạn mới gọi điện lừa tiền tỷ

Thủ đoạn mới gọi điện lừa tiền tỷ

ANTĐ - Chiều 8-11 ông L.T.K (SN 1963, trú đường Trang Tử, phường 14, quận 5, TP.HCM) đang ở nhà thì có 1 người gọi điện thoại đến. Người đầu dây bên kia xưng tên là “Đại tá Phạm Văn Hùng”, hiện đang công tác tại Bộ Công an ở Hà Nội. Người này thông báo cho ông K biết là đang điều tra ông vì có liên quan đến 1 vụ rửa tiền lớn và yêu cầu ông K chuyển toàn bộ số tiền mà ông có qua tài khoản tại phòng giao dịch Kim Biên của ngân hàng S. “Vị đại tá” cũng nói sẽ kiểm tra nguồn gốc tiền của ông K, nếu là tiền sạch thì sẽ gửi trả lại vào ngày hôm sau.
Giả phóng viên, vào ủy ban xã lừa tiền…hụt

Giả phóng viên, vào ủy ban xã lừa tiền…hụt

ANTĐ -Nếu như không có công đoạn kiểm tra cẩn thận của vị lãnh đạo UBND xã thì “phóng viên” này đã chạy thoát, và chắc chắn hắn sẽ còn trượt dài trên con đường phạm pháp.
Biệt tài của “tứ nữ” giả nhà sư

Biệt tài của “tứ nữ” giả nhà sư

ANTĐ - Sử dụng giấy giới thiệu giả, khoác những bộ áo nâu, một nhóm đối tượng nữ xưng là nhà sư với các pháp danh Diệu Tú, Diệu Linh, Diệu Hiền... đã tới nhiều địa phương để kêu gọi công đức, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của con nhang nhẹ dạ.

Mất tiền tỷ vì tham "đô la dính bột"

Mất tiền tỷ vì tham "đô la dính bột"

ANTĐ - Lúc 10h30 ngày 4-5, chị Đỗ Thị Xuân Đào (SN 1973, thường trú quận Bình Thạnh) đến CAQ Tân Bình, TPHCM trình báo bị một nhóm người nước ngoài lừa tiền.