Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Lửa thử vàng

ANTĐ - 16 đội bóng xuất sắc nhất vòng bảng sẽ bước vào lượt trận đấu loại trực tiếp diễn ra vào sáng mai
 30-10. Ở đó, sự khốc liệt chắc chắn sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm khi các đội buộc phải chứng tỏ bản lĩnh để giành vé vào tứ kết.

Nổi bật với chuỗi trận toàn thắng vòng bảng và chưa để lọt lưới, rõ ràng THPT Trương Định là đội bóng gây ấn tượng nhất. Với thành tích trên, không phải bàn cãi về sự xuất sắc của hàng phòng ngự, nhưng điều đáng nói là những chân sút hàng công lại chưa thể khiến CĐV hài lòng với vỏn vẹn 4 bàn thắng ghi được.

Trong khi đó, đối thủ ngày mai của họ sẽ là một THPT Tây Hồ có lối chơi biến hóa, đa dạng. Không thực sự lấn át các đối thủ nhưng đội “chủ nhà” lại tỏ ra có duyên khi nhiều cầu thủ biết tỏa sáng đúng thời điểm quan trọng. Chiến thắng nghẹt thở trước THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở lượt trận play-off là điển hình. Một yếu tố chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho THPT Tây Hồ sáng mai chính là sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả. Suốt từ đầu giải, hàng trăm CĐV trung thành luôn phủ khắp các khán đài sân vận động Tây Hồ để khích lệ tinh thần các cầu thủ và góp phần trong mỗi chiến thắng của đội nhà.

Một đội bóng khác cũng nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ là THPT Hoàng Diệu. Thực tế là tại mùa giải trước, dù không thực sự xuất sắc nhưng chính nhờ sự cổ vũ của đội ngũ CĐV hùng hậu, THPT Hoàng Diệu đã vượt nhiều đội bóng mạnh để đến vòng bán kết. Và một kịch bản tương tự đã và đang diễn ra mùa giải năm nay. Chắc chắn, tại một trận đấu quyết định như lượt trận sáng mai, sự có mặt của “cầu thủ thứ 12” sẽ tạo lợi thế nhất định giúp THPT Hoàng Diệu thêm tự tin trong cuộc đụng độ THPT Yên Hòa - đội bóng từng đánh bại nhà ĐKVĐ để chiếm ngôi đầu bảng G.

Nhắc đến đội bóng đăng quang mùa giải trước, có lẽ ngay cả các CĐV của THPT BC Đống Đa vẫn chưa thể yên tâm sau màn trình diễn vừa qua của đội nhà. Một điểm khá trùng hợp là tại mùa giải trước, nhà ĐKVĐ cũng có bước khởi đầu nhạt nhòa, nhưng lại gây ấn tượng giai đoạn cuối và đăng quang trong sự khâm phục của tất cả. Và giờ là lúc những CĐV trung thành đội bóng đang cầu nguyện một kịch bản tương tự sẽ lặp. Nhưng trước khi làm thỏa lòng CĐV nhà, THPT BC Đống Đa sẽ phải vượt qua “chướng ngại vật” mang tên THPT Hoàng Văn Thụ. Từng lên đỉnh vinh quang mùa giải 2008 và được đánh giá cao tại giải năm nay, nhưng sự thể hiện của THPT Hoàng Văn Thụ cũng chưa được như kỳ vọng. Song điểm lạc quan với nhà cựu vô địch này là việc nhiều cầu thủ đạt phong độ ấn tượng ở giai đoạn cuối vòng bảng. Và đó là cơ sở để THPT Hoàng Văn Thụ hy vọng vào những kết quả có lợi trong giai đoạn cuối.

Lịch thi đấu sáng 30-10:

8h00:

THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Việt-Ba

THPT Hoàng Văn Thụ - THPT BC Đống Đa

THPT Trương Định - THPT Tây Hồ

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Marie Curie

9h00:

THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Trần Nhân Tông

THPT Yên Hòa - THPT Hoàng Diệu

THPT Trung Văn -THPT Văn Lang

THPT Thượng Cát - THPT Lê Quý Đôn